Platini hết cửa ngồi vào ghế chủ tịch FIFA

Kế hoạch là ông Blatter sẽ từ chức vào tháng 2-2016 để dọn đường cho cuộc bầu chọn chủ tịch mới FIFA sau những vụ tai tiếng tham nhũng của các quan chức trong Ban Điều hành FIFA bị bóc mẽ hồi tháng 5 vừa qua.

Platini hết cửa ngồi vào ghế chủ tịch FIFA ảnh 1

Người đứng đầu UEFA Platini đã hết cơ hội ngồi vào ghế chủ tịch FIFA?

Các cơ quan điều tra của Thụy Sĩ và Mỹ đang tiến hành “đánh” vào các khoản tài trợ thương mại cho FIFA mà qua đó những vị chóp bu đã nhận và dùng số tiền này ra sao?

Theo người phát ngôn hãng một hãng cá cược của Anh: “Platini đã không còn là ứng viên sáng giá cho ghế chủ tịch FIFA sau cuộc bầu cử vào đầu năm tới vì liên quan đến những vụ điều tra hình sự mà Mỹ và Thụy Sĩ đang tiến hành”. Có cùng nhận định tương tự nhưng nhà cái khác của Anh cho biết thêm thông tin, hiện nay hoàng tử Ali Al Hussein, Phó chủ tịch FIFA, Chủ tịch LĐBĐ Tây Á đang là ứng viên sáng giá nhất với 64% cơ hội ngồi vào ghế chủ tịch FIFA. Trước khi Mỹ và Thụy Sĩ mở cuộc điều tra hình sự thì hoàng thân của Jordan chỉ có 25% cơ hội.

Chuyên gia Alex Donohue của một hãng cá cược Anh nhận định: “Ứng viên sáng giá nhất từ Platini đã chuyển… kèo về Al Hussein và hiện nay vị hoàng tử vương quốc Jordan đang là ứng viên sáng giá nhất. Còn Platini thì hầu như không có cơ hội ngồi vào ghế chủ tịch FIFA”.

Trước đây, Platini là ứng viên sáng giá nhất khi hầu hết các LĐBĐ các quốc gia châu Âu ủng hộ ông. Trước đó Platini cũng đã nhiều lần bị Ban Đạo đức của UEFA cáo buộc về những vấn đề mang tính tư cách đạo đức nhưng mọi chuyện tưởng chừng như qua đi. Còn bây giờ thì lại khác khi các cơ quan điều tra quyết làm cho ra lẽ.

Theo những nguồn tin ban đầu, công cuộc điều tra hình sự của Thụy Sĩ và Mỹ đang tập trung vào việc làm sáng tỏ số tiền mà ông Blatter chuyển cho Platini 1,34 triệu bảng Anh năm 2011.

Theo như chủ trương của cuộc điều tra mà Mỹ và Thụy Sĩ tiến hành thì điều tra đến đâu luận tội đến đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm