Cúp FA: Arsenal - Liverpool (16-2)

Phục thù hay nợ nần chồng chất?

Thủ môn Szczesny đã nói lên quyết tâm “rửa nhục” đó khi thừa nhận trận thua kể trên là một trong hai trận tồi tệ nhất của Arsenal mùa này. Szczesny khẳng định Arsenal đã củng cố lại hàng phòng ngự quá yếu kém để bị Liverpool chọc thủng lưới bốn bàn chỉ trong vòng 20 phút để lấy lại tinh thần qua trận cầm chân MU 0-0. Từ đó thủ môn Arsenal tin rằng sẽ phục hận Liverpool.

Tuy nhiên, ông Wenger đang khó khăn với một lực lượng thiếu chiều sâu nên cùng lúc phải tung quân trải đều cả ba mặt trận Premier League lẫn Champions League và thêm cúp FA này nữa nên dễ bị quá tải.

Còn với HLV Rodgers của Liverpool tuyên bố năm nay quyết giành cho được một trong hai vòng nguyệt quế, trong đó có Cúp FA tương đối dễ hơn. Đặc biệt là Liverpool không bận rộn với Champions League nên có thể chơi hết ga, hết số.

So sánh tương quan thì Liverpool dễ đá hơn dù phải thi đấu sân khách. Vì thế mà phần phục thù của Arsenal khó hơn rất nhiều.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm