Phóng viên Noor Ramadhan (Indonesia): Đấu đá làm bóng đá Indonesia yếu đi

Nói như đồng nghiệp người Indonesia - Noor Ramadhan là nó khởi điểm khá giống với bóng đá Việt Nam bây giờ nhưng anh ấy hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ không rơi vào vết xe đổ của người Indonesia hiện tại…

Phóng viên Noor Ramadhan (Indonesia): Đấu đá làm bóng đá Indonesia yếu đi ảnh 1

Phóng viên Noor Ramadhan lo ngại và buồn cho nội chiến làm ảnh hưởng đến bóng đá Indonesia. Ảnh: TP

. FIFA đã khuyến cáo bóng đá Indonesia phải dàn xếp ổn thỏa hai giải đấu một do LĐBĐ Indonesia tổ chức và một do nhóm “ly khai” hay nói đúng hơn là ông chủ các đội bóng tách ra thực hiện?

“Giải vô địch Indonesia những trận quan trọng ở lượt về quyết định đến ngôi vô địch và xuống hạng thì ban tổ chức mời các trọng tài Malaysia làm nhiệm vụ để khách quan chứ không phải vì trọng tài Indonesia kém. Tôi muốn nói rằng việc mời trọng tài Malaysia làm giải Indonesia không phải vì đánh tan dư luận, mà là vì ban tổ chức muốn cho các đội thấy sự công tâm mà thôi…” - Noor Ramadhan.

+ Đó là một cuộc chiến pháp lý đầy bi kịch và đau thương của bóng đá Indonesia. Ngay cả FIFA cũng khó xử. Giải ngoài LĐBĐ Indonesia là giải “nổi loạn” của tỉ phú Arifin và Bakrie đang có chất lượng cao hơn, cầu thủ ngoại tốt hơn, HLV ngoại tốt hơn và nó chuyên nghiệp hơn. Trước đây chính LĐBĐ Indonesia (PSSI) cấp phép cho giải đấu này, họ cử nhiều nhà chuyên môn sang giúp đỡ giải và bây giờ thì LĐBĐ Indonesia lại không kiểm soát được rồi quy cho đó là giải đấu lậu. Tôi nghĩ FIFA biết hết và FIFA không thể trừng phạt nên giao trách nhiệm cho bóng đá Indonesia phải tự giải quyết. Nó là đứa con ngỗ nghịch của LĐBĐ Indonesia và có sức mạnh bởi đồng tiền lại được dư luận ủng hộ. Cũng việc này mùa 2011 CLB Persipura Jayapura vô địch giải đấu lậu và LĐBĐ Indonesia đã cắt suất dự play- off AFC Champions League của CLB, lập tức họ kiện lên FIFA và thắng kiện đấy thôi. Phức tạp lắm…

. Điều này có nghĩa giải nổi loạn tồn tại hợp pháp?

+ Hoàn toàn hợp pháp, có giấy phép của cơ quan chức năng cấp, giải hoạt động lành mạnh, không rửa tiền, cầu thủ đăng ký chuyên nghiệp hẳn hoi vậy thì họ có vi phạm điều gì!

. Nhưng các cầu thủ chơi giải này không được gọi vào đội tuyển Indonesia nên vòng loại World Cup vừa qua tuyển thua cả sáu trận, trong đó có trận thua 0-10 bị nghi bán độ?

+ Đấy! Bóng đá Indonesia đầy bi kịch và đau thương là ở chỗ đấy. Gọi là giải lậu nhưng thực sự là hợp pháp còn giải đấu hợp pháp thì lại không mang tính chuyên nghiệp cao bằng. Và bây giờ thì họ cứ đánh nhau mà không ngồi lại với nhau…

. Xin cám ơn anh.

Phóng viên Noor Ramadhan (Indonesia): Đấu đá làm bóng đá Indonesia yếu đi ảnh 2

Bóng đá Indonesia đang bị phân hóa và có một thế lực chống lại LĐBĐ Indonesia. Điều này không làm bóng đá Indonesia mạnh hơn mà ngược lại còn bị FIFA điểm mặt và đe dọa trừng phạt. Trước tình hình đấy, chính phủ Indonesia đã phải xắn tay vào lập lại trật tự

TẤN PHƯỚC thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm