Philippines có 4 võ sĩ thì 3 có huy chương Olympic

Philippines có một kỳ Olympic thành công nhất trong lịch sử của họ. Với 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Chiếc HCV của Philippines là cử tạ hạng 55kg với kỷ lục gia Hidilyn Diaz, ba tấm huy chương còn lại gồm hai HCB và một HCĐ đều do quyền Anh mang về.

Đoàn Philippines chỉ có bốn võ sĩ quyền Anh tham dự đại hội thì đã có đến ba võ sĩ mang huy chương về cho tổ quốc.

Trừ tấm huy chương của kỷ lục gia cử tạ Hidilyn Diaz, ba tấm huy chương còn lại do quyền Anh mang về. Ảnh: Phil Star.

Hai võ sĩ vào chung kết là Petecio (nữ) và Paalam (nam) nhưng thua đối thủ, trong khi đó võ sĩ đoạt HCĐ là Eumir Marcial.

Có điều đáng nói là Marcial có ba kỳ Olympic liên tiếp có HCĐ.

Chiếc HCV của lực sĩ cử tạ nữ Hidilyn Diaz là cơn khát vàng 97 năm của thể thao Philippines ở đầu trường Olympic mới có được. Trước đó tại Olympic 1924 Philippines cũng có tấm HCV.

Philippines là quốc gia có hai môn bóng rổ, quyền Anh rất mạnh; nhưng bóng rổ họ chỉ mạnh ở cấp châu lục, còn quyền Anh với các hạng cân nhẹ, Philippines có nhiều võ sĩ rất tốt.

Ở đất nước Đông Nam Á này môn quyền Anh chuyên nghiệp đã...phát triển từ...cả thế kỷ nay rồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm