Pháp cảnh báo tấn công khủng bố nhằm vào Olympic Rio

Sau khi hoàn thành xuất sắc việc “giữ sạch” Euro 2016, cơ quan tình báo Pháp đã cảnh báo với chủ nhà Olympic Rio về những đội khủng bố đang lên kế hoạch tấn công Olympic Rio khai mạc vào ngày 5-8 tới.

Theo tài liệu cùng kết quả nghiên cứu và theo dõi sát trong giai đoạn Euro đến kết thúc giải thì hướng mới của khủng bố đang chuyển hướng sang Olympic.

Nạn ô nhiễm nơi diễn ra các môn đua thuyền cũng là vấn đề lớn của Brazil.

Người đứng đầu cơ quan an ninh tình báo Pháp Christophe Gomart cảnh báo chủ nhà Brazil phải nêu cao tinh thần cảnh giác trong bất kỳ thời điểm nào từ nay đến bế mạc Olympic.

Các cơ quan an ninh và mật vụ Brazil tiếp nhận tất cả tài liệu chuyển giao, lời cảnh báo cũng như các kinh nghiệm từ phía Pháp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Brazil Alexander Moraes nhận xét rằng các tổ chức thánh chiến của Hồi giáo có thể tấn công Olympic Rio.

Chủ nhà của Olympic đầu tiên diễn ra trên đất Nam Mỹ này huy động lực lượng làm nhiệm vụ an ninh gồm 85.000 nhân viên, trong đó 47.000 cảnh sát và 38.000 lính quân đội. Cùng nhiều lực lượng tinh  nhuệ và cơ động khác.

Brazil cũng đang đối mặt các vấn đề lo lắng ngoài khủng bố là dịch Zika, nạn trộm cắp cũng như ô nhiễm môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm