Ông Pinyo và Nishino muốn chiếm ngôi đầu và số 1 của Việt Nam

Hôm 24-1, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã ký kết hợp đồng mới với chiến lược gia Nhật Akira Nishino có thời hạn hai năm.

Tại buổi lễ ký kết, HLV Nishino nêu mục tiêu ba trận bảng G còn lại Thái Lan sẽ thắng tất để lấy lại ngôi đầu từ tay Việt Nam. Hiện Thái Lan đang đứng thứ ba, thua Việt Nam 3 điểm, xếp thứ nhì là Malaysia.

Ứng viên Pinyo nêu cương lĩnh lấy lại ngôi vương và ngôi hậu Đông Nam Á từ tay Việt Nam cho Thái Lan.

Trong khi đó đương kim chủ tịch FAT, tướng Somyot đã dùng quy chế nhà nước để loại đối thủ Worawi Makudi từ vòng gởi xe, bây giờ ông Somyot đối mặt Pinyo Niroj, Chánh Văn phòng tỉnh Nakhon Sawan.

Ông Pinyo Niroj, thuộc đảng Phalang Pracharat, người quyết định ra ứng cử ghế chủ tịch FAT vào ngày 22-2 tới. Cương lĩnh tranh cử của ông Pinyo Niroj là đưa bóng đá Thái Lan trở lại ngôi vương và ngôi hậu Đông Nam Á, phải truất ngôi vị số 1 của Việt Nam từ bóng đá nam và bóng đá nữ.

Qua bản hợp đồng mới, HLV Nishino cũng muốn trước mắt đòi lại ngôi đầu bảng G, vòng loại World Cup cho Thái Lan từ Việt Nam

Ngoài ra, ông Pinyo nếu đắc cử ghế thủ tịch FAT thì ông sẽ đưa Thai-League 1 trở lại con số 18 đội chứ không phải như 16 đội hiện nay. Bên cạnh đó tăng số tiền thưởng cho nhóm 3 đội đầu Thai-League lên cao số cao hơn nhiều so với hiện nay.

Thai-League 1 mùa 2019 có 16 đội thay vì 18 đội như những mùa trước do chất lượng nhiều trận quá kém khiến ban tổ chức cắt giảm để nâng chất các trận, nay ông Pinyo đưa trở lại 18 đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm