Ông Lê Thụy Hải về dẫn dắt LS Thanh Hóa

Chiều qua, lãnh đạo LS Thanh Hóa đã lên tiếng khẳng định việc mời ông Hải “lơ” về dẫn dắt đội bóng kể từ mùa giải 2011. Hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký kết, nhưng Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ tự tin khẳng định giữa 2 bên nhanh chóng tìm ra tiếng nói chung về chế độ ưu đãi, lẫn môi trường làm việc.

Ông Lê Thụy Hải về dẫn dắt LS Thanh Hóa ảnh 1
Ông Hải "lơ" quyết định thử sức ở LS Thanh Hóa - Ảnh: Gia Hưng
Ông Lê Thụy Hải sẽ được trao toàn quyền quyết địn về mặt nhân sự, chuyên môn trong suốt thời gian cầm quân. Dự kiến, trong ngày hôm nay LS Thanh Hóa và HLV Lê Thụy Hải sẽ ngồi lại đàm phán và rà soát lại kỹ lưỡng tất cả các điều khoản, trước khi làm thủ tục ký hợp đồng để ông Hải “lơ” sớm bắt tay vào việc ổn định BHL và lên kế hoạch tăng cường lực lượng. 

Mức lương cụ thể dành cho HLV Lê Thụy Hải vẫn được giữ kín, nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết nếu chấp nhận về xứ Thanh, ông Hải “lơ” sẽ được hưởng lương 80 triệu đ/tháng. Đi kèm, LS Thanh Hóa cũng đặt ra một số yêu cầu cụ thể về thành tích cao hơn hẳn chỉ tiêu trụ hạng vừa nhọc nhằn hoàn thành ở V-League 2010. 

Ngoài tham vọng nâng cao thành tích trên đấu trường V-League, việc lựa chọn ông Hài vào vị trí “thuyền trường” còn được coi như giải giáp hữu hiệu để giữ chân: Văn Hiển, Bảo Khanh, Quang Vinh, Phước Tứ…những người đã bày tỏ mong muốn ra đi, sau khi hợp đồng lao động kết thúc vào cuối năm 2010. 

Ngày hôm qua HLV Lê Thụy Hải cũng xác nhận thông tin được mời về dẫn dắt LS Thanh Hóa, nhưng ông Hải “lơ” cũng thận trọng cho biết: Khi 2 bên chưa đặt bút ký hợp đồng thì chưa thể khẳng định bất cứ điều gì… 

Theo Ng. Quỳnh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm