Nhiều thay đổi đột phá ở giải Futsal Hội Nhà báo TP.HCM

Qua hơn 10 năm tổ chức, giải bóng đá Futsal hội nhà báo TP.HCM luôn là sân chơi vui khỏe và tạo sự gắn kết cho đội ngũ làm báo trên địa bàn TP. Giải năm nay vẫn có 16 đội tham dự nhưng thể thức thi đấu lại có nhiều sự thay đổi lớn theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Theo đó, 6 đội có thứ hạng cao nhất ở giải năm ngoái gồm ĐKVĐ HTV, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Người Lao Động, Truyền hình Let’s Việt và báo SGGP cùng với hai đội xuất sắc nhất vòng loại sẽ thi đấu giải Serie A nhằm chọn ra đội vô địch.

Quang cảnh buổi lễ bốc thăm chia bảng.

Vòng loại (Serie B) sẽ bao gồm 10 đội chia làm hai bảng chọn ra hai đội có thứ hạng cao nhất để tranh giải Serie A.

Sau vòng tròn xếp hạng Serie A, 5 đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành quyền trụ hạng. Hai đội xếp thứ 7,8 rớt hạng và xuống thi đấu ở giải Serie B mùa giải năm 2018. Đội xếp thứ 6 Serie A sẽ gặp đội xếp thứ 3 Serie B đá play-off  để giành quyền thi đấu ở Serie A năm 2018.

Ngoài ra, giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM năm nay cũng sẽ được truyền hình trực tiếp (Livestream) trên kênh YouTube First OTV và trên fanpage của CLB Phóng viên Thể thao TP.HCM.

Báo Pháp Luật TP.HCM rơi vào bảng B.

Sáng nay, BTC giải đã tiến hành buổi lễ bốc thăm vòng loại. Theo đó, bảng A gồm báo Phụ Nữ, VOH, báo Công An TP.HCM, Truyền hình FPT và Liên quân Thể thao TP - CLB PVTT. Bảng B gồm báo Khăn Quàng Đỏ, báo Pháp Luật TP.HCM, CLB PVTT, TTXVN và VTV.

Vòng loại sẽ khai mạc vào ngày 13-6 và kết thúc vào ngày 22-6. Vòng chung kết (Serie A) sẽ bắt đầu từ ngày 27-6 và kết thúc vào ngày 8-7 trên sân Tao Đàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm