Ngôi sao U19 Việt Nam tái hiện cú sút ‘panenka’ huyền thoại

Ngôi sao U19 Việt Nam tái hiện cú sút ‘panenka’ huyền thoại ảnh 1Công Phượng đi bóng qua hậu vệ Singapore trong trận đấu ở Brunei (Nguồn: Báo Bóng đá)

 
Phút 51, Công Phượng đột phá trong vòng cấm và bị phạm lỗi. Đích thân số 10 bước lên chấm phạt đền. Anh chạy đà, làm động tác giả, đánh lừa thủ môn Singapore trước khi sục bóng kỹ thuật, ghi bàn thắng thứ ba cho U19 Việt Nam.

Cú sút penalty do huyền thoại Tiệp Khắc Antonin Panenka từng ghi trong trận chung kết EURO 1976 đòi hỏi kỹ thuật thượng thừa, đẳng cấp cao cũng như sự tỉnh táo, đồng thời pha thêm chút lãng mạn.

Cú sút của Panenka sau đó trở nên nổi tiếng và được nhiều danh thủ tái hiện như Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Francesco Totti... Một cầu thủ phải rất tự tin mới dám thực hiện một cú sút mà tỷ lệ thất bại và bị chê cười là quá cao. Mới đây nhất, trung vệ Miranda của Atletico Madrid cũng thực hiện cú sút kiểu này, song đã đưa bóng đi vọt xà.

Bàn thắng vào lưới U21 Singapore của Công Phượng có thể chưa mang tới ấn tượng về đẳng cấp (anh mới 19 tuổi). Nhưng nó cho thấy sự tự tin từ cầu thủ mang áo số 10. Đó cũng là sự tự tin mà U19 Việt Nam đã thể hiện suốt 90 phút đầu tiên tại Hassanal Bolkiah Trophy 2014. Họ đã đập tan mọi sự lo lắng của dư luận, của báo giới, vượt qua một đối thủ vượt trội về tuổi tác, kinh nghiệm và thể hình.

Thắng lợi này đã mang về 3 điểm cho U19 Việt Nam. Nhưng trên hết, nó mang tới niềm tin, cho chính các cầu thủ và cả người hâm mộ.

Từ cú “panenka” của Công Phượng, niềm tin đã trở lại.


Theo Minh Chiến (Vietnam+) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm