Nghịch lý ‘ngân hàng điểm’

Đấy là một nghịch lý của đội bóng được yêu mến bậc nhất V-League đồng thời là “ngân hàng điểm” dễ thương.

Tuy nhiên, việc dự báo về HA Gia Lai rùm beng quá mức cứ như đội bóng sắp rớt hạng đến nơi. Thực tế thì họ không đến nỗi yếu đuối vì còn đứng trên ba đội Đồng Tháp, Đồng Nai, Cần Thơ và bầu Đức thừa hiểu sẽ làm gì cho đội tốt hơn.

Cái thua của HA Gia Lai thể hiện rất rõ qua sức mạnh và kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ, đã thế lại còn… chấp Tây.

Sai số của bầu Đức là quá tin vào lứa cầu thủ đôi mươi mà đầu mùa giải ông cứ tưởng không có chênh lệch nhiều với bóng đá người lớn. Chính vì điều này đã làm cho ông không cần bổ sung ngoại binh nữa. Đến khi HA Gia Lai ngộ ra thì vội vã lấy toàn “hàng dỏm” vào giờ chót.

Theo chúng tôi, HA Gia Lai sau giai đoạn một chỉ cần một trung vệ giỏi là chỗ dựa hàng phòng ngự và một trung phong xuất sắc chia lửa cho Công Phượng, Văn Toàn thì mọi chuyện sẽ không rối lên.

Ngược lại, HA Gia Lai vẫn mù quáng giữ thành phần cũ chơi bóng thì cảm giác… tội nghiệp cho cầu thủ trẻ quá. Họ rớt hạng cũng khó nhưng trận nào cũng “bơi” trước những đàn anh thì e rằng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý dẫn đến sự thui chột không đáng có.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm