Ngày giờ cụ thể chiến dịch săn vé World Cup của VN

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup nữ 2022 khởi tranh ngày 20-1, nhưng tuyển Việt Nam (VN) bắt đầu chiến dịch săn vé World Cup 2023 vào ngày 21-1 tại Ấn Độ.

Ra quân trận đầu ở bảng C các cô gái vàng VN gặp ngay “cạ cứng” Hàn Quốc lúc 19 giờ 30 (giờ địa phương), tức 21 giờ (giờ VN).

Myanmar, đối thủ vòng bảng VN phải thắng nếu muốn tiếp tục săn vé World Cup tại Ấn Độ.   Ảnh: Myanmar Times

Ngày 24-1, VN ra quân trận thứ hai gặp Nhật Bản (21 giờ). Trận cuối vòng bảng gặp Myanmar lúc 15 giờ ngày 27-1.

Tất cả các trận đấu bảng C đều diễn ra trên sân Tổ hợp thể thao Shiv Chhatrapati ở TP Pune, Ấn Độ. Bảng C này trận cuối cùng giữa VN và Myanmar được xem là trận chung kết bảng tranh vé vớt.

Lịch đấu ba bảng tại Asian Cup 2022 (Bảng A: màu xanh da trời, Bảng B: xanh lá cây và Bảng C: Cam).

Cả Myanmar và VN đều xác định khó đánh bại được Nhật Bản và Hàn Quốc nên chỉ còn con đường hai đại diện Đông Nam Á “tương tàn nhau” để tranh vé vớt vào tứ kết và tìm suất đi World Cup 2023.

+ Thứ hạng các đội bảng C theo xếp hạng FIFA

- Nhật: Hạng 3 châu Á, 13 thế giới

Đội trưởng: Saki Kumagai

HLV trưởng: Futoshi Ikeda (Nhật)

Dự giải với tư cách nhà vô địch:

Số lần góp mặt ở VCK: 16

Vô địch: Năm 2014 và 2018.

- Hàn Quốc: Hạng 4 châu Á, 18 thế giới

Đội trưởng: Cho So-hyun

HLV trưởng: Colin Bell (Anh)

Kết quả vòng loại: Mongolia 12-0, Uzbekistan 4-0

Cầu thủ ghi bàn: 5: Moon Mi-ra; 2: Lee Geum-min, Cho So-hyun, Choo Hyo-joo; 1: Choe Yu-ri, Ji So-yun, Lee Min-a, Park Ye-eun

Số lần góp mặt ở VCK Asian Cup: 12

Thành tích tốt nhất: Hạng 3 năm 2003.

Việt Nam: Hạng 6 châu Á, 32 thế giới

Đội trưởng: Huỳnh Như

HLV trưởng: Mai Đức Chung

Thành tích vòng loại: Maldives 16-0, Tajikistan 7-0

Cầu thủ ghi bàn: 8: Phạm Hải Yến; 2: Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Dung; 1: Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Hồ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Thùy Trang

Góp mặt tại VCK: 8 lần

Thành tích tốt nhất: Hạng sáu năm 2014.

- Myanmar: Hạng 10 châu Á, 47 thế giới

Đội trưởng: Khin Marlar Tun

HLV Trưởng: Tin Myint Aung

Thành tích vòng loại: Lebanon 4-0, Guam 8-0

Cầu thủ: 3: Win Theingi Tun, San Thaw Thaw; 2: July Kyaw, Khin Mo Mo Tun, Myat Noe Khin.

Số lần góp mặt ở VCK : 4

Thành tích tốt nhất: Vòng bảng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm