Nam Định bị điểm mặt xuống hạng

HLV Nguyễn Ngọc Hảo than thở: “Lượt về chủ trương của đội Nam Định là tăng cường tiền đạo và trung vệ nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy các cầu thủ đến trong khi tên thì đã được đăng ký”.

Những ngày đội ở Thành Long chờ xuống Cao Lãnh thi đấu, cầu thủ ngoại đến xin thử việc rất nhiều nhưng toàn cầu thủ phong trào.

Trả lời câu hỏi Nam Định là một trong những lò đào tạo trẻ rất tốt như Sông Lam Nghệ An và Đồng Tháp, thế nhưng vì sao cầu thủ Nam Định chơi không “máu” như các đội trên, HLV Nguyễn Ngọc Hảo giải thích: “Các em còn non quá cộng với nguồn tài chính nuôi đội hạn hẹp cũng là một trở lực lớn ảnh hưởng đến động lực thi đấu…”.

Mùa trước trận cuối Nam Định thua Đồng Tháp và đi play-off rồi mới trụ hạng vào giờ chót nhưng mùa này khả năng ấy khó tái diễn khi Nam Định mất rất nhiều cầu thủ giỏi trong khi lực lượng bổ sung lại rất yếu và còn thiếu nhiều thứ.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm