M.U tranh thủ chặt chém CĐV ở League Cup

Arsenal nổi tiếng chặt chém những CĐV nhưng tại đấu trường Capital One Cup, họ lại tỏ ra khá “hòa nhã”. Cụ thể, giá vé vào sân Emirates theo dõi trận đại chiến thành London giữa Arsenal và Chelsea đêm mai dao động vào khoảng 5 – 20 bảng. Đây được xem là mức giá rẻ nhất ở các SVĐ trong loạt trận Capital One Cup.

M.U tranh thủ chặt chém CĐV ở League Cup ảnh 1

Đơn cử như ở trận đấu giữa Leicester và Fulham, những CĐV sẽ phải trả từ 15-30 bảng để vào sân King Power cổ vũ đội nhà.
Thậm chí, đỉnh điểm, M.U được xem là đội bóng “chặt chém” CĐV nhất ở Capital One Cup. Giá vé ở Old Trafford đêm mai dao động trong khoảng 13-53 bảng đối với những CĐV đội chủ nhà (từ 31-53 bảng với người trưởng thành). Trong đó, những CĐV đội khách Norwich sẽ phải trả tới 46 bảng để sở hữu tấm vé.
Nói về mức giá kinh hoàng này, người phát ngôn của M.U cho biết: “Chúng tôi áp dụng khung giá vé duy nhất vào sân Old Trafford, dù cho đó trận đấu ở đấu trường nào, Champions League, Premier League, FA Cup hay Capital One Cup. Đó là mức phí mà chúng tôi đã áp dụng trong những năm qua, ở trận đấu với Liverpool vòng đấu trước cũng vậy”.

Theo Minh Hải (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm