Mourinho: “Tôi là người yếu mềm, xin Mata đừng đi!"

Mới đây, Mourinho đã khẳng định rằng sẽ để Juan Mata ra đi nếu cầu thủ này yêu cầu. Tuy nhiên, ngày hôm qua, “Người đặc biệt” lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược.
Phát biểu trên tờ Mirror, chiến lược gia này tự nhận mình là người yếu mềm và thậm chí ông đã lên tiếng cầu xin tiền vệ người Tây Ban Nha ở lại với đội bóng.
Mourinho cho biết: “Tôi cố gắng đưa ra quyết định để quên đi sự yếu mềm của mình, giả vờ là người cứng rắn. Không chỉ có Mata, nhiều người đã làm tổn thương tôi và tôi đã buộc phải đưa ra những quyết định. Tôi chỉ tâm niệm rằng mình luôn làm những điều tốt nhất đội bóng và đặt nó cao hơn bất kỳ cầu thủ nào.
Mata là cầu thủ ngoan, người luôn làm việc chăm chỉ, tôi biết rằng, quyết định để Mata dự bị là điều khiến tôi vô cùng khó nghĩ.

Nếu anh ta tới gặp tôi và đề nghị được ra đi, tôi sẽ nói với cậu ta đến gặp Ban lãnh đạo. Sau đó, tôi sẽ gọi điện cho cấp trên để khuyên đừng để cậu ấy ra đi”.

Theo Minh Anh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm