Bên cạnh việc lập cú đúp, Messi còn hai pha kiến tạo cho Pedro và Dani Alves ghi bàn thắng khác. Chiến thắng Panathinaikos tại Nou Camp ghi dấu của Messi và quan trọng hơn, “số 10” có được 27 bàn thắng tại Champions League, nhiều hơn 2 bàn so với tiền bối Rivaldo.
Điều đặc biệt là lần đầu tiên Messi “khai hỏa” tại Cúp châu Âu chính là trận đấu với Panathinaikos ở mùa giải 2005-06. Với 2 bàn ghi được vào lưới Tzorvas, Messi đã ghi tổng cộng 27 bàn thắng (đều ở Champions League) và trở thành cầu thủ nhiều bàn thắng nhất cho Los Blaugrana tại Cúp châu Âu.
Trước khi Lionel Messi thiết lập được kỷ lục mới, Rivaldo chiếm giữ vị trí đầu với 25 bàn, kế đến là Kluivert (21 bàn), Luis Enrique (20 bàn) và Samuel Eto'o (18 bàn).
Trong 3 năm liên tiếp, Messi đều là người ghi được nhiều bàn nhất cho Barca tại Cúp châu Âu. Mùa giải 2007-08, dù Barca bị loại ở bán kết nhưng Messi vẫn có được 8 bàn. Đến mùa 2008-09, Messi ghi thêm 9 bàn nữa góp phần giúp Barca lên ngôi tại Roma. Năm ngoái, “El Pulga” cũng ghi 8 bàn đưa Barca vào đến bán kết.
Ngoài Messi, tân binh David Villa cũng nổ súng ngay trận đầu tiên cho Barcelona tại Champions League. Lần cuối cùng Villa lập công ở giải đấu này là ngày 3/10/2007 vào lưới Chelsea khi còn thi đấu cho Valencia. Trong 2 mùa giải liên tiếp, đội bóng cũ của Villa không giành quyền được thi đấu ở Champions League.
Theo Anh Tuấn (Dân trí / DS)