Malaysia: Dọa bỏ giải là phạt nặng và gạch tên vĩnh viễn

Đội bóng chỉ cần đe dọa bỏ giải sẽ bị phạt 100.000 USD và bị gạch tên vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá.

Những năm 1999-2000, bóng đá Malaysia cũng mở cửa để các doanh nghiệp nhảy vào. Họ nhảy vào như một sự ban ơn cho một nền bóng đá đang xuống dốc. Thế là rất nhiều doanh nghiệp không am hiểu bóng đá, cứ sinh sự là đòi bỏ giải. Giống như bóng đá Việt Nam bây giờ, hồi đấy các ông bầu ở Malaysia thấy trọng tài mắc lỗi hay có gì cảm thấy bất công, bất mãn là đòi bỏ giải…

Từ đó các cựu cầu thủ Malaysia lên án điều này rất nhiều và góp ý để triệt nạn hơi tí là đòi bỏ giải.

Trước áp lực của dư luận và các cựu cầu thủ, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã đưa ra quy chế nếu thành viên lãnh đạo các CLB không chấp nhận án phạt của Ban kỷ luật mà đòi bỏ giải sẽ bị phạt 100.000 USD. Ba năm thực hiện đã có hai CLB nhà nghề của Malaysia đòi bỏi giải và phải nộp phạt. Sau đó LĐBĐ Malaysia tiếp tục “siết chặt” luật phạt bằng việc nộp phạt xong rồi cấm đội bóng đó thi đấu vĩnh viễn. Hay nói khác đi là phải xóa tên vĩnh viễn. Từ đó, tức đầu những năm 2000-2001, bóng đá Malaysia đã không còn hiện tượng đòi bỏ giải. Riêng về luật trừng phạt trên đến bây giờ vẫn còn nguyên tính hiệu quả.

Đã đến lúc bóng đá Việt Nam nên học bóng đá Malaysia, dù đây là điều mà LĐBĐ nước bạn thực hiện đã 15 năm rồi.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm