Lý Hoàng Nam và khát vọng chinh phục top 300 thế giới

Trong thời gian tập luyện cùng tân HLV Nahum Garcia, chuyên môn của Nam được nâng tầm rõ rệt. Đặc biệt là nền tảng thể lực, điểm yếu cố hữu trước đây thường khiến tay vợt Việt Nam hụt hơi nay đã được phát huy tại đấu trường Nhật Bản khi Nam trải qua trận “tennis marathon” sáu ván kéo dài hơn năm giờ đồng hồ.

Sau chiến thắng ngược dòng hạ Ji Sung Nam (Hàn Quốc, hạng 344 ATP) 6/7, 7/6, 6/2 tại vòng 1 Challenger Kobe, Hoàng Nam lên tinh thần khi đối đầu Chung Yunseong, đối thủ xếp trên anh 104 bậc trên bảng xếp hạng ATP.

Tuy nhiên, trong cuộc tranh tài kéo dài 76 phút, Lý Hoàng Nam dù thi đấu kiên cường vẫn không thể vượt qua tài năng 20 tuổi người Hàn Quốc. Đáng tiếc nhất ở set đầu, Nam xuất thần bẻ bàn đối thủ vươn lên dẫn 4/3 nhưng anh không duy trì được lợi thế ở cuối ván, đành gác vợt 4/6, 2/6 sau hai set.

Chiến thắng tại vòng 1 Challenger Kobe trước đó cũng đồng nghĩa sẽ đem về thêm 15 điểm thưởng cho Hoàng Nam - tương đương ngôi á quân Vietnam F5 Futures.

Cũng cần biết khát vọng chinh phục đối thủ top 300 chính là con đường ngắn nhất giúp Lý Hoàng Nam đạt mục tiêu đạt thứ hạng trong top 300 tay vợt hàng đầu thế giới mà anh đề ra trong năm 2018 gần như đã thất bại.

Để thực hiện mục tiêu này, ít nhất tay vợt người Tây Ninh phải tích lũy thêm 80 điểm thưởng, tương đương chức vô địch Challenger có tổng giải thưởng 50.000 USD. Tất cả phải chờ sang năm bởi mùa giải chuyên nghiệp 2018 sắp kết thúc.

Khép lại chuyến du đấu quốc tế, Lý Hoàng Nam sẽ về Bình Dương chuẩn bị dự tranh Đại hội TDTT toàn quốc, khởi tranh từ ngày 19 đến 29-11 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm