Loew giải trình lý do Đức thua bạc nhược Italia

Loew giải trình lý do Đức thua bạc nhược Italia ảnh 1
Với màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng và tứ kết khi có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, Đức được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2012 và là cửa trên trước Italia. Tuy nhiên, Mario Balotelli đã lập cú đúp bàn thắng để mang về chiến thắng 2-1 cho người Ý (Mesut Oezil ghi bàn trên chấm phạt đền ở cuối trận cho Đức). “Có 2 lần chúng tôi tỏ ra bất cẩn và cả 2 lần đều phải trả giá”, Loew phát biểu. “Thật khó để xoay chuyển cục diện của trận đấu sau khi đã mắc 2 sai lầm như vậy trước một đội bóng mạnh như Italia”. Loew là người dẫn dắt Đức lọt vào trận chung kết cách đây 4 năm trước khi thua Tây Ban Nha. Cũng chính ông góp mặt trên chiếc ghế chỉ đạo khi Mannschaft thêm một lần gục ngã khi gặp La Roja tại bán kết World Cup 2010.
Loew giải trình lý do Đức thua bạc nhược Italia ảnh 2
Bốn năm trước đó, Loew còn làm trợ lí cho Jurgen Klinsmann. Đức dự World Cup 2006 với tư cách chủ nhà nhưng cũng chịu thua ở vòng bán kết trước Italia. Danh hiệu lớn cuối cùng mà Mannschaft đoạt được là EURO 1996. Sau thất bại tại EURO 2012, Loew vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng vô địch một giải đấu lớn trong tương lai gần của các cầu thủ dưới quyền mình. “Tôi nghĩ việc bị loại ở bán kết EURO 2012 là một nỗi thất vọng lớn đối với Đức”, Loew nói thêm. “Nhưng cuộc sống và thế giới bóng đá vẫn sẽ tiếp diễn. Chúng tôi không thể để trận thua này làm suy sụp tinh thần. Điều mà Đức cần làm là không ngừng cố gắng với mục tiêu giành được thành công trong các giải tiếp theo. “Tôi luôn tin tưởng vào các học trò của mình. Họ sẽ coi thất bại này là một sự thúc đẩy để tiếp tục tiến bước trên con đường tìm kiếm danh hiệu”. Theo  Quế Anh (Báo Bóng đá)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm