Laos League đang hút các doanh nghiệp Việt Nam

Một giải đấu được xem như giải vô địch bóng đá nhà nghề Mỹ (MSL) vốn là nơi… hạ cánh của các ngôi sao thế giới.

Có thể kể đến như cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Minh đã hết chỗ đứng trong Hà Nội T&T lập tức sang Lào cũng đầu quân cho đội bóng bầu Hiển SHB Champasak, Út Cường, Olushoula, Thanh Liêm, Thái Học không cạnh tranh nổi ở đội HA Gia Lai đá V-League được bầu Đức điều sang khoác áo người anh em HA Gia Lai Attepeu do HLV Huỳnh Văn Ảnh làm HLV trưởng. Cựu vua phá lưới V-League Elenildo trong màu áo TMN-CSG sau nhiều năm chơi cho Bình Dương, Hải Phòng… mỏi gối chồn chân nay sang đầu quân cho SHB Champasak. Tương tự như thế là cựu vua phá lưới hạng nhất Việt Nam Rorigo Toledo trong màu áo Tiền Giang cũng đầu quân cho SHB Champasak…

Laos League đang là vùng đất hứa cho những cầu thủ đã qua thời phong độ đỉnh cao ở V-League.

Điều đáng nói là Laos League coi các cầu thủ trong khu vực Đông Nam Á như là những nội binh. Giải đấu mang tên đầy đủ có cả nhà tài trợ chính là HA Gia Lai Premier League. Trong số tám đội dự giải thì có đến sáu đội ở thủ đô Vientiane.

Laos League đang hút các doanh nghiệp Việt Nam ảnh 1

Bầu Đức mở chiếc chìa khóa khai hoang bóng đá Lào với việc đầu tư cho đội bóng HA Gia Lai Attepeu và tài trợ chính cho Laos League. Ảnh: DƯ HẢI

Laos League đang hút các doanh nghiệp Việt Nam ảnh 2

Khán giả Lào hạnh phúc với Laos League mới ra đời đã thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: ANH VIỆT

Một giải đấu đang hút các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư lẫn tài trợ và thu hoạch được nhiều điều hay, đẹp của một đất nước mới chuyển mình lên bóng đá chuyên nghiệp.

Theo Vietiane Times, thu nhập trung bình của cầu thủ đá giải Laos League vào khoảng 700 USD/tháng, còn ngoại binh khoảng 1.000 USD.

Dù là mùa đầu tiên nhưng Laos League thu hút khán giả rất đông. Những đội bóng mang tính nhà nước như cảnh sát Lào, quân đội Lào được chọn sân quốc gia mới (sân tổ chức SEA Games 2009) làm sân nhà. Trong khi đó các tỉnh… vùng sâu, vùng xa như Attapeu, Champasak, Pakse văn minh bóng đá cũng được các ông chủ Việt Nam (bầu Đức và bầu Hiển) mang đến cho người dân Lào và ở đấy lúc nào cũng đầy ắp khán giả trên hai sân mà họ tự xây.

Laos League không chỉ miền đất hứa cho những cầu thủ khó cạnh tranh chỗ đứng ở V-League mà ngay cả ban tổ chức còn nuôi tham vọng trở thành giải danh giá ở Đông Nam Á trong vài mùa nữa bởi tính chất mộc mạc của nó…

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm