Bóng đá bãi biển:

Komkrit lập hat trick, Thái Lan đánh bại VN ở chung kết

Trận "chung kết" của giải đấu vòng tròn lại là cuộc đối đầu của hai kỳ phùng địch thủ, Thái Lan đánh bại Việt Nam 4-2, trong đó Komkrit góp cú hat trick. Việt Nam chấp nhận ngôi nhì.

Giải bóng đá bãi biển châu Á vừa kết thúc ở Chonburi, chủ nhà Thái Lan lần đầu lên ngôi vô địch khi đánh bại kỳ phùng địch thủ Việt Nam.

Thái Lan ăn mừng khi đánh bại Việt Nam.

Ở trận tranh hạng 3, Malaysia đã thắng Afghanistan 6-5.

Năm đội tham dự giải và đá theo thể thức vòng tròn ở bãi biển Laem Tan ở tỉnh Chonburi. Tại Chonburi, nơi đó thường ghi dấu ấn vì mỗi khi Việt Nam chạm trái Thái Lan là hay thắng. Chẳng hạn như chung kết U-15 Đông Nam Á 2017, chung kết AFF Cup nữ 2019, các đội Việt Nam đều đánh bại Thái Lan ở chung kết, rồi vòng chung kết U-19 nữ châu Á vừa qua, Việt Nam cũng thắng Thái Lan 2-0…

Malaysia đánh bại Afghanistan 6-5 đoạt hạng ba.

Tuy nhiên, lần này với thể loại bóng đá bãi biển thì Việt Nam đã thua Thái Lan 2-4 và mất ngôi đầu.

Giải kết thúc, chủ nhà Thái Lan vô địch với 12 điểm có được, Việt Nam xếp thứ nhì với 6 điểm, Malaysia thứ ba (5 điểm), Afghanistan và Trung Quốc lần lượt thứ năm và sáu.

Giải thiếu vắng nhiều “ông lớn” của bóng đá bãi biển như Iran, Nhật Bản…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm