Không loại trừ khả năng hủy SEA Games 31 ở VN

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) đưa ra thời hạn mới cho Hội đồng SEA Games Đông Nam Á là vào tháng 10 tới chủ nhà SEA Games 31, Việt Nam (VN) sẽ trả lời thời hạn diễn ra SEA Games 31 vào năm 2022.

Tuy nhiên, các quan chức thể thao Đông Nam Á đưa ra nhận định không ngoại trừ khả năng SEA Games 31 sẽ bị hủy do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Đông Nam Á còn diễn biến rất phức tạp.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, ông Vath Chamroeun cũng nhận định không loại trừ SEA Games 31 bị hủy. Ảnh: K.T

 

Những lần họp trực tuyến trước đây giữa Hội đồng SEA Games và phía chủ nhà VN, VOC đã đưa ra nhiều mốc thời gian để trả lời chính thức thời hạn lùi SEA Games 31. Tình hình dịch bệnh diễn biến quá phức tạp và khó lường khiến các quốc gia chờ đợi nhưng vẫn đồng cảm với VN.

Lần này VN hứa vào tháng 10 tới sẽ chính thức trả lời SEA Games 31 diễn ra cụ thể vào thời điểm nào.

Tuy nhiên, mọi thứ đang quá khó khăn vì năm 2022 có quá nhiều sự kiện thể thao lớn như Asiad tại Trung Quốc, Olympic mùa đông Bắc Kinh, Đại hội khối Thịnh vượng Anh, Đại hội thể thao và võ thuật trong nhà châu Á ở Thái Lan (AIG)...

VOC đang ở vào thế rất tiến thoái lưỡng nan trước tình hình dịch bệnh ở VN, Đông Nam Á lẫn áp lực của các nước vì họ cần biết sớm để chuẩn bị lực lượng, ngân sách dự đại hội...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm