Khi người trẻ lên tuyển…

Thế nên sau khi trả ba cầu thủ Thành Lương, Hoàng Quảng, Xuân Thành về nhà do chấn thương, ông thầy người Nhật đã gọi bổ sung tiền đạo Quang Hải và Tiến Thành nhưng vẫn chưa đủ lực lượng. Và với quy định đăng ký 22 cầu thủ cho vòng sơ loại World Cup trên sân khách Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cần ít nhất sáu cầu thủ nữa (bốn thủ môn chọn hai).

Sở dĩ ông Miura không triệu tập đầy đủ các tuyển thủ quốc gia riêng biệt, ngoài việc một số cầu thủ cũ xuống phong độ còn là mong muốn tạo cơ hội cho nhiều người trẻ va chạm và đầu tư cho tương lai.

Trong mấy ngày qua, ông Miura lần lượt đưa 10 cầu thủ của đội U-23 Việt Nam lên tuyển quốc gia, vừa cho đủ chia đội hình và vừa thử nghiệm để chọn vị trí phù hợp nhất. Trong số này, những cái tên như Công Phượng, Hồng Quân, Huy Toàn, Ngọc Hải, Minh Tùng, Tiến Dũng, Hữu Dũng thường xuyên đấu tập với đàn anh. HLV Miura hài lòng với sự thích nghi nhanh của các học trò trẻ tuổi và khẳng định những cơ hội cọ xát trên tuyển sẽ giúp họ trải nghiệm rất tốt để chia sẻ cho đồng đội ở SEA Games 28. Đây cũng là lứa cầu thủ kế thừa có triển vọng của bóng đá Việt Nam và việc sớm làm quen với môi trường đội tuyển quốc gia sẽ giúp họ nhanh chóng trưởng thành hơn.

Dụng ý của ông Miura khi chọn lựa những cầu thủ trẻ này lên tuyển cũng nhằm bù đắp cho sự khiếm khuyết và phòng ngừa thiếu hụt ở vài ca chấn thương. Chẳng hạn, các trung vệ Ngọc Hải, Minh Tùng, Tiến Dũng có thể chơi thay cho hai đàn anh Michal Nguyễn và Khánh Lâm còn bị đau phải tập nhẹ hồi phục. Hay cặp tiền đạo Mạc Hồng Quân, Công Phượng sẽ tích lũy rất nhiều kinh nghiệm khi sớm trở thành chọn lựa trên tuyển và sẵn sàng thế vai cho Công Vinh, Hải Anh có dấu hiệu quá tải. Ngoài ra, hai tiền vệ Hữu Dũng và Huy Toàn sẽ đóng vai dự bị cho Văn Quyết, Trọng Hoàng.

Sau trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, ông Miura mới có quyết định chính thức điền tên một số cầu thủ U-23 cho trận vòng loại World Cup trên sân khách Thái Lan (ngày 24-5).

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm