Khán giả S-League còn tệ hơn V-League, cầu cứu AFC

Ban tổ chức giải Vô địch Singapore (S-League) vừa mời một nhóm chuyên gia của LĐBĐ châu Á (AFC), do Tổng thư ký AFC Windsor John làm trưởng đoàn đến khảo sát và thị phạm nhằm giải cứu S-League về vấn đề khán giả.

Nhiều năm nay, các trận S-League không có khán giả, riêng hai năm trở lại đây hầu như bế tắc trong việc lôi kéo khán giả đến sân. Hiện nay có rất nhiều CLB của Singapore bỏ tiền ra mua khán giả đến sân. Mỗi một khán giả vào sân xem được nhận một bữa ăn tối miễn phí trong sân và bỏ túi 10 đô la Singapore (tương đương 160 ngàn đồng).

Học viện bóng đá Valencia của tỉ phú Peter Lim chưa khánh thành đã đóng cửa

Thế nhưng sân vắng thì vẫn vắng. Điều đáng nói là các CLB đã cạn kiệt kế hoạch lôi kéo khán giả đến sân.

Chẳng hạn như Tampines Rovers mua cựu sao Liverpool Pennant về nhưng trả lương và lót tay quá cao dẫn đến bên bờ vực phá sản. Cũng với cách làm đó, nhiều CLB khác cũng thất bại từ trong ra ngoài.

Việc mời cựu sao về lương cao gây hiềm khích trong đội, các sao bị đồng đội cô lập, không chuyền bóng trên sân dẫn đến thành tích còn tệ hại hơn…

Học viện Ronaldinho của Tampines Rovers cũng...chết yểu

Đoàn AFC đã đến Singapore làm việc, tuy nhiên Tổng thư ký Windsor John cùng đoàn chỉ khảo sát các mặt một cách chi tiết. Sau đó, họ sẽ rà soát rồi mới cử nhóm chuyên gia thích hợp sang Singapore giải cứu S-League.

Ông Windsor John cho biết AFC có nhiều tổ chuyên gia phụ trách những mảng khác nhau, họ đều là những người giỏi tay nghề được đào tạo từ châu Âu.

Về quan điểm cá nhân, ông Windsor chỉ ra các vấn đề như đội tuyển Singapore có thành tích quá yếu kém dẫn đến khán giả nguội lạnh tình yêu với bóng đá. Đào tạo trẻ của các CLB manh mún và kém chất lượng không cho ra được những cầu thủ tài năng.

Các CLB Singapore không có thành tích tốt trên đấu trường châu lục và thiếu chiều sâu về lực lượng, quan hệ cộng đồng của đội bóng còn nhiều hạn chế…

Các trận S- League thừa chỗ...nằm

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của vị Tổng thư ký AFC, còn công việc thì sau khi khảo sát các trận đấu, tổ chuyên gia của AFC sẽ có những báo cáo đầy đủ cho ban phụ trách của AFC. Sau đó mới rà soát đưa ra những kết luận cuối cùng rồi cử đoàn chuyên gia đúng chức năng đến làm việc.

Từ vấn đề của S-League, liệu chăng V-League cũng cần có một động thái kiểu này để tìm cách lôi kéo khán giả đến sân. V- League hiện nay, các sân phía Nam từ sân Thống Nhất, Bình Dương, Long An cũng rất… hẻo khán giả, mỗi trận chỉ vài trăm con người trên  sân.

Theo lời mời Singapore, Tổng thư ký Windsor John đến để giải cứu S-League

Sự tương tác giữa cầu thủ và khán giả luôn là mối quan hệ ràng buộc. Trên sân các đội đá thiếu nghiêm túc, bạo lực thì làm sao khán giả đến sân. Ngược lại một trận đá bóng mà khán giả quá ít thì cầu thủ cũng thiếu hưng phấn, không thi đấu cống hiến, hết mình…

Trong thời gian vài tháng qua, có ba học viện  bóng đá hoành tráng ở Singapore đã phải đóng cửa vì không có học viên gồm học viện bóng đá Juventus (hợp tác giữa CLB Ý với Singapore), học viện Ronaldinho của Tampines Rovers và học viện Valencia của tỉ phú Peter Lim, chủ nhân CLB Valencia thuộc La Liga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm