Kết sổ một năm nhiều 'trầm, bổng' của thể thao Thái Lan

Một năm trắng tay của bóng đá nam Thái Lan, một nỗi buồn khi tỉ phú đình đám Vichai qua đời sau tai nạn trực thăng… Những cậu bé “hang động” của đội bóng “Lợn rừng” được giải cứu hoành tráng ở khi mắc kẹt trong hang đá ngập lụt…

Nhưng bù lại tuyển nữ Thái Lan đã có một suất dự vòng chung kết World Cup nữ 2019 tại Pháp. Cùng với đó thì ngôi sao Messi Thái - Chanathip cũng được ban chuyên môn của J-League 1 bầu chọn vào đội hình tiêu biểu 11 cầu thủ xuất sắc nhất J-League 2018.

Bên cạnh đó các môn thể thao khác của Thái như kickboxing, cầu lông nữ, golf Thái Lan đều có những thành tích rất lớn.

Một số hình ảnh đáng chú ý của thể thao Thái Lan trong năm qua:

Tỉ phú Vichai qua đời trong một tai nạn trực thăng gần sân King Power đã dang dở nhiều kế hoạch bóng đá trẻ của Thái Lan.

Võ sĩ quyền Anh Srisaket bảo vệ thànhcông ngôi vô địch hạng nhẹ khi đánh bại võ sĩ thách đấu Estrada của Mexico.

Đội tuyển nữ Thái Lan có suất dự World Cup lần thứ hai liên tiếp sau năm 2015.

Chị em nhà Ariya trở thành những nhà vô địch giải golf mạnh thế giới mang về giải thưởng... triệu đô cho cá nhân.

Võ sĩ Wanheng Menayothin đánh bại võ sĩ Leroy Estrada để đoạt đai WBC hạng siêu nhẹ và lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, "độc cô cầu bại" qua 50 trận toàn thắng.

Đội bóng nhí "Lợn rừng" được giải cứu vi diệu sau hơn nửa tháng mắc kẹt trong hang động ngầm trong đất khi bị lụt. Cuộc giải cứu công phu, gian khổ khiến một người giải cứu bị hy sinh. Các em sau tai nạn đó đã được chu du khắp thế giới.

Cựu vô địch cầu lông đơn nữ thế giới Ratchanok vô địch giải Master tại Malaysia.

Chanathip được chọn vào đội hình tiêu biểu J-League 1 mùa 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm