Kết quả bốc thăm VCK U-19 châu Á: Nhìn đâu cũng thấy núi

Theo kết quả, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U-19 Việt Nam rơi vào bảng B gặp nhiều đối thủ của các nền bóng đá mạnh như CHDCND Triều Tiên, UAE và Iraq.

Thực tế nhìn lại thì bảng nào cũng là bảng “tử thần” với hai đại diện Đông Nam Á. Với U-19 Thái Lan thì rơi vào bảng A gặp chủ nhà Bahrain và Hàn Quốc, Saudi Arabia.

Đội U-19 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 21-5 và sẽ tham dự Cúp tứ hùng Nations Cup tại Malaysia từ ngày 3 đến 5-6 gồm các đội U-22 chủ nhà Malaysia, U-19 Thái Lan và U-22 Singapore.

Thành phần của U-19 Việt Nam vẫn hầu hết là lực lượng nòng cốt từng đoạt ngôi á quân Đông Nam Á năm 2015 tại Lào với đa phần là lứa cầu thủ U-19 PVF
(vô địch U-19 quốc gia 2015).

Vòng chung kết U-19 châu Á cũng là vòng loại World Cup U-20. Bốn đội vào bán kết của giải châu Á này sẽ có suất tham dự vòng chung kết World Cup U-20 thế giới năm 2017 diễn ra tại Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm