Kaka mùa thứ ba liên tiếp giữ kỷ lục lương

Con số này do Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Mỹ thống kê và cho biết. Mùa này, giới chủ của CLB Orlando đã bỏ ra 7,168 triệu USD để trả lương cho cựu tiền đạo tuyển Brazil, AC Milan và Real, Kaka. Và đây là mùa thứ ba liên tiếp cựu tiền đạo AC Milan duy trì được kỷ lục hưởng lương cao nhất giải.

Kaka mùa thứ ba liên tiếp nắm kỷ lục lương.

Kaka năm nay 35 tuổi, từng là Cầu thủ hay nhất thế gới năm 2007, gia nhập giải nhà nghề Mỹ năm 2014.

Điều đáng nói là tốp 10 cầu thủ lương cao nhất giải nhà nghề Mỹ năm nay hầu hết là những ngoại binh đến Mỹ chơi bóng. Đứng ngay sau Kaka và tiền đạo Sebastian Giovinco, người Ý đang đầu quân cho Toronto với thu nhập 7,116 triệu USD.

Thứ ba thuộc về đồng đội của Giovinco là Michael Bradley với thu nhập 6,5 triệu USD/năm.

Kaka mùa thứ ba liên tiếp giữ kỷ lục lương ảnh 2

Pirlo đứng vị trí thứ tư với mức lương 5,915 triệu USD

Cựu tuyển thủ Ý khác là Pirlo và David Villa đều khoác áo New York City lần lượt chiếm vị trí thứ tư và năm với 5,915 và 5,61 triệu USD.

Sao thất sủng của MU, Bastian Schweinsteiger vừa gia nhập Chicago Fire cũng lọt vào tốp 10 và đứng ở vị trí thứ bảy với lương 5,4 triệu USD.

Ngược lại những cầu thủ có thu nhập "bèo nhất" của giải nhà nghề Mỹ thì mỗi mùa chỉ nhận khoảng 53.004 USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm