HLV thứ ba ra đi vì AFF Cup 2020

Sau HLV Tatsuma Yoshida của tuyển Singapore, rồi Tan Cheng Hoe của Malaysia, nay đến lược Selvaraj của Lào cũng phải ra đi vì thành tích yếu kém tại AFF Cup 2020.

Người thay thế HLV Selvaraj (người Singapore) ngồi ghế nóng tuyển Lào cũng là một gương mặt khá quen thuộc.

HLV Selvaraj không để lại ấn tượng gì với tuyển Lào tại AFF Cup 2020 vừa qua.   Ảnh: Getty

Đó là HLV Michael Weiss, người Đức, từng dẫn dắt tuyển Philippines đá hai kỳ AFF Cup, sau đó ông sang làm HLV tuyển Mông Cổ.

Ông Michael Weiss từng nhận danh hiệu “HLV truyền cảm hứng nhất trong năm” của AFC thời gian ông dẫn dắt tuyển Philippines.

Billy (21), tuyển thủ Lào đang chơi bóng tại Pháp cứ "xách xe không" chạy mãi ở AFF Cup 2020.    Ảnh: Getty

Nay về Lào thay HLV Selvaraj, ông Weiss làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U-23 Lào.

Ngồi ghế nóng tuyển Lào, HLV Michael Weiss phát biểu: “Tôi cám ơn ông Viphet, chủ tịch LĐBĐ Lào vì đã tin tưởng và mời tôi giúp bóng đá Lào. Tôi tin rằng quá trình hợp tác này sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Tuyển Lào thể hiện rất kém tại AFF Cup 2020 vừa qua, đội có ngôi sao Lào kiều từ Pháp về là Billy đá tiền đạo...nhưng cứ “xách xe không” chạy mãi qua bốn trận vòng bảng, bảng B. Khả năng chuyên môn của Billy là rất tốt, nó thể hiện “cái trình” của một cầu thủ từng chơi Ligue 1 và hiện đang chơi tại Ligue 2 của Pháp.

Tuy nhiên HLV Selvaraj đã không phát huy và kết nối được Billy với phần còn lại của đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm