HLV Calisto tin tuyển Việt Nam có thể thắng Libăng

HLV Calisto tin tuyển Việt Nam có thể thắng Libăng ảnh 1

Việt Nam đã thắng Libăng trên sân Mỹ Đình ở lượt đi. Ảnh: Hoàng Hà.

U23 Việt Nam không vô địch SEA Games 25 nhưng HLV Calisto vẫn đặt niềm tin vào sức trẻ của 6 cầu thủ ở đội này cho hai trận đấu với Libăng (ngày 6/1/2010, sân khách) và Trung Quốc (17/1, sân Mỹ Đình). Ban đầu ông gọi tới 7 cầu thủ ở đội U23 là Hoàng Quảng, Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Đình Đồng, Thanh Hưng, Long Giang. Vào phút chót HLV Calisto quyết định loại Hoàng Quảng – hậu vệ phải được xem là cầu thủ trẻ tiến bộ nhất năm 2009. Ông không chấp nhận một cầu thủ vi phạm kỷ luật ở đội tuyển (Hoàng Quảng đi chơi muộn quá giờ quy định sau trận chung kết SEA Games thua Malaysia).

Đúng kế hoạch, 18 giờ ngày 20/12, HLV Calisto có mặt tại khách sạn La Thành, Hà Nội, hội cùng 20 học trò chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại ở vòng loại Asian Cup 2011. Trung vệ Như Thành, thủ môn Đức Cường bị trễ chuyến bay, Đình Đồng, Trọng Hoàng, Tiến Thành được phép tập trung muộn một ngày. Ngôi sao tiền đạo Lê Công Vinh và hậu vệ Việt Cường không tập trung đợt này do bị treo giò ở trận đấu với Libăng. Hai anh sẽ được gọi cho trận đấu cuối cùng ở vòng loại với Trung Quốc.

HLV Calisto tin tuyển Việt Nam có thể thắng Libăng ảnh 2

Hoàng Quảng (trái) giải thích rằng anh về tập trung cùng đội muộn sau trận chung kết SEA Games vì phải đi tiễn người thân, nhưng HLV Calisto vẫn không hài lòng. Ảnh: An Nhơn.

15 giờ chiều nay tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân Mỹ Đình. Sau buổi tập này, HLV Calisto trở về Bồ Đào Nha nghỉ lễ Giáng sinh đến ngày 28/12. Trong khoảng thời gian này, bộ đôi trợ lý Phan Thanh Hùng và Nguyễn Đức Thắng sẽ huấn luyện và quản lý đội. Ngày 24/12, tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội Hải Phòng tại sân Lạch Tray.

Ở vòng loại Asian Cup 2011, tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Syria, Trung Quốc, Libăng. Đội đã đấu 4 trận với kết quả thắng một, hòa một, thua hai. Mới được 4 điểm, vì thế, cơ hội giành một trong hai vị trí nhất bảng E của Việt Nam là rất nhỏ. Để có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2011, Việt Nam phải thắng cả hai trận còn lại trong khi Trung Quốc (9 điểm) để thua Syria (10 điểm) ở lượt đấu thứ 5.

Ngày 3/1, thầy trò HLV Calisto lên đường tới Libăng. Lượt đi tại Mỹ Đình, Việt Nam dễ dàng thắng với tỷ số 3-1. HLV Calisto thổ lộ không dám chắc Việt Nam có thể mạnh bằng thời điểm diễn ra trận thắng kể trên: “Lượt đi diễn ra trong tình thế tuyển Việt Nam mới vô địch AFF Cup 2008. Các cầu thủ rất hưng phấn, có phong độ tốt. Hiện tại tôi chỉ rõ về tình trạng của 6 cầu thủ ở đội U23. 14 cầu thủ còn lại tập ở CLB, vì thế không thể rõ phong độ của họ thế nào”.

Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra tự tin về cơ hội của tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới. “Phải sau buổi tập đầu tiên mới có thể đưa ra đánh giá chính xác về cơ hội của tuyển Việt Nam ở hai trận đấu tới. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta có thể đánh bại Libăng dù phải chơi trên sân khách. Tuyển Việt Nam đã biết rõ đối thủ này và từng thắng ở lượt đi. Vấn đề của Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011 là trận đấu với Trung Quốc. Ai cũng biết đội Trung Quốc mạnh thế nào sau trận thắng 6-1 ở lượt đi. Vì thế trận đấu tại Mỹ Đình vào ngày 17/1 tới đây sẽ rất khó khăn”.

20 cầu thủ tập trung ngày 20/12:

Thủ môn: Dương Hồng Sơn (T&T HN); Trần Đức Cường (SHB Đà Nẵng).

Hậu vệ: Đình Đồng (SLNA), Như Thành (Bình Dương), Phước Tứ (Thanh Hóa), Đình Luật (Navi Bank Sài Gòn), Long Giang (Tiền Giang), Văn Phong (Khánh Hòa).

Tiền vệ: Vũ Phong (Bình Dương), Thành Lương (HN-ACB), Tấn Tài (Khánh Hòa), Trọng Hoàng (SLNA), Duy Quang (HAGL), Minh Châu (Hải Phòng), Thanh Hưng (Đà Nẵng), Minh Phương (Đồng Tâm), Tiến Thành (Ninh Bình).

Tiền đạo: Việt Thắng (Đồng Tâm), Quang Hải (Khánh Hòa), Sỹ Mạnh (Ninh Bình).

Tại vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Trung Quốc, Syria và Libăng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng dự vòng chung kết ở Qatar.

Ở lượt trận đầu, Việt Nam thắng 3-1 trước Libăng, tại sân Mỹ Đình. Syria chiến thắng 3-2 trước các vị khách Trung Quốc. Ở lượt thứ hai, Việt Nam thua đậm Trung Quốc với kết quả 1-6, tại Hàng Châu; còn Syria tiếp tục thắng 2-0 ngay trên sân của Libăng. Ở lượt thứ ba, Syria thắng Việt Nam 1-0 tại Mỹ Đình; Trung Quốc cũng thắng 2-0 tại Libăng. Tại lượt thứ tư, Việt Nam hòa 0-0 tại Syria; Trung Quốc thắng đội khách Libăng 1-0.

Bảng D

HLV Calisto tin tuyển Việt Nam có thể thắng Libăng ảnh 3

* Syria đã giành một trong hai vé đi tiếp.

Theo Khoa Nguyễn  (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm