Hat trick vàng của bóng đá nữ TP.HCM

Nếu tại hai lượt đấu vòng tròn, cô trò HLV Kim Chi luôn ở thế thượng phong và dẫn đầu một cách thuyết phục thì tại bán kết họ gặp một đối thủ quá hiểu mình là Than KSVN. Một trận bán kết mà đối thủ bắt bài rất kỹ và không cho TP.HCM I có cơ hội ăn bàn để rồi phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Trong loạt “đấu súng”, lúc đầu TP.HCM I đã để đối thủ vượt lên trước. Tuy nhiên sau đó bằng kinh nghiệm và phản xạ tuyệt vời của thủ môn, Kiều Trinh đã giúp TP.HCM I vào chung kết sau khi phá được hai quả luân lưu.

Bước vào trận chung kết với một đối thủ Phong Phú Hà Nam trẻ, khỏe, cộng thêm được chơi trên sân nhà, các cô gái vàng TP.HCM đã lấn lướt nhưng vẫn phải bước vào loạt luân lưu sau kết quả 1-1.

Và một lần nữa chiến thắng loạt “đấu súng”, các cô gái TP.HCM I đã ca khúc khải hoàn khi lần thứ ba liên tiếp nâng cao cúp vô địch. Chỉ cần bốn lượt luân lưu, các cô gái TP.HCM đã lên ngôi vô địch khi phía chủ nhà lần lượt Bùi Thị Như sút bật cột và Đỗ Thị Nguyên sút ra ngoài.

Một hat trick vàng rất đáng nể mang đậm dấu ấn của HLV Kim Chi cùng các học trò và cả những đồng đội cũ của mình.

TP.HCM I trong giải đấu này đã lập kỷ lục có 13 trận thắng liên tiếp.

Thua trận chung kết, chủ nhà Phong Phú Hà Nam nhận HCB trong nước mắt bởi chưa bao giờ họ gần ngôi vô địch đến như thế.

Đồng hạng ba là hai đội Than KSVN và Hà Nội I.

Giải phong cách: Đội Thái Nguyên.

Giải Cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Thị Liễu (Phong Phú Hà Nam).

Nữ hoàng phá lưới thuộc Huỳnh Như (TP.HCM I) với chín bàn thắng.

Thủ môn xuất sắc: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM I).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm