Hấp dẫn cuộc đua Vua phá lưới

Hấp dẫn cuộc đua Vua phá lưới ảnh 1
Mario Gomez (23) được đánh giá cao nhất trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới - Ảnh: AFP
Hiện tại, cả ba cầu thủ Mario Gomez (Đức), Alan Dzagoev (Nga) và Mario Mandzukic (Croatia) đang tạm dẫn đầu danh sách “giội bom” với ba bàn thắng. Trong khi ở nhóm sau có đến tám cầu thủ đã ghi được hai bàn thắng là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Fabregas, Torres (Tây Ban Nha), Shevchenko (Ukraine), Jiracek, Pilar (CH Czech), Bendtner và Krohn-Dehli (Đan Mạch). Nhưng với việc các đội tuyển Nga, Croatia, Đan Mạch bị loại ngay từ vòng bảng, cuộc đua giờ chỉ xoay quanh những ứng viên sáng giá gồm Mario Gomez (3 bàn), Cristiano Ronaldo, Fabregas và Torres (cùng 2 bàn).Trước khi Euro 2012 khai diễn, Mario Gomez dù không phải là một chân sút xuất sắc nhưng vẫn được nhà cái William Hill (Anh) đánh giá cao nhất cho danh hiệu Vua phá lưới khi ra kèo đặt 1 ăn 8. Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo dù ghi 60 bàn trong 55 trận cho CLB Real Madrid ở mùa giải vừa qua (hiệu suất 1,09 bàn/trận) nhưng chỉ đứng thứ ba với tỉ lệ ra kèo đặt 1 ăn 12.Sự chênh lệch về tỉ lệ đánh cá này thật ra không quá khó hiểu khi Gomez chơi cho đội tuyển Đức - đội tuyển được đánh giá cao cho khả năng đoạt chức vô địch Euro 2012. Trong khi đó, Ronaldo thường không có duyên mỗi khi thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở giải đấu lớn. Mặt khác, ở tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo không nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các đồng đội xuất sắc như ở CLB Real Madrid. Nhưng nhận định trên chỉ đúng có một nửa sau vòng bảng Euro 2012. Nếu như Gomez vẫn cho thấy khả năng săn bàn lợi hại của mình với 3 bàn thắng, Ronalo cũng kịp lên tiếng với cú đúp trong trận cuối của vòng bảng thắng Hà Lan 2-1. Và thật trùng hợp, cả Gomez và Ronaldo đều có cơ hội nâng thêm số bàn thắng của mình ở tứ kết khi đội nhà gặp hai đối thủ không quá mạnh. Cụ thể, đội tuyển Bồ Đào Nha gặp CH Czech, trong khi Đức gặp Hi Lạp.Qua các trận đấu ở vòng bảng, có thể thấy Gomez được các đồng đội hỗ trợ tốt hơn là Ronaldo. Ở CLB Bayern Munich, cặp tiền vệ cánh Ribery và Mueller sẽ có nhiệm vụ cung cấp bóng cho Gomez ghi bàn. Còn ở đội tuyển Đức, Gomez được hỗ trợ tối đa từ 5 tiền vệ Schweinsteiger, Khedira, Mueller, Toni Kroos và Mesut Ozil. Trong hai bàn thắng của Gomez ở trận thắng Hà Lan 2-1, Schweinsteiger đều là tác giả của hai đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương.Trong khi đó, Ronaldo hầu như phải tự mình xoay xở để tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha hơn là được các đồng đội kiến tạo cơ hội. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng nếu Ronaldo được cung cấp bóng nhiều hơn trong những trận đấu tới, tiền đạo 27 tuổi này sẽ rất nguy hiểm.Nhưng cũng đừng quên Torres trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới. Bởi Torres dù chơi không thật nổi bật ở vòng bảng như Ronaldo hay Gomez nhưng chân sút trị giá 50 triệu bảng này cũng được hỗ trợ rất tốt từ các tiền vệ xuất sắc của đội tuyển Tây Ban Nha. Trong đó, tiền vệ David Silva đang tạm dẫn đầu danh sách kiến tạo với ba đường chuyền thành bàn cho đội bóng xứ bò tót. Xây tường chặn Ronaldo
Hấp dẫn cuộc đua Vua phá lưới ảnh 2

                                   Người Czech đang lo lắng vì sự nguy hiểm của Ronaldo (7) - Ảnh: AFP

Trước trận tứ kết với tuyển Bồ Đào Nha, báo chí CH Czech đều nói về sự nguy hiểm của Ronaldo. Nhật báo Lidove Noviny viết: “Thật không dễ để đọc bước di chuyển của Ronaldo. Bạn sẽ không bao giờ biết anh ấy sẽ làm gì”, còn tờ nhật báo lớn nhất CH Czech DNES giật tít lớn”Chúng ta phải xây một bức tường để ngăn Ronaldo” nhằm nhắc lại trận thua 1-3 của đội nhà trước Bồ Đào Nha ở vòng bảng Euro 2008.Tờ này viết: “Ronaldo không chỉ là một tay săn bàn xuất sắc mà còn cho thấy khả năng xuyên thủng bất kỳ hàng thủ nào. Anh ta như khiêu vũ với bóng”.

Theo NGUYÊN KHÔI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm