Hải Phòng bó tay với nạn đốt pháo sáng

Sân Lạch Tray nổi tiếng với “đặc sản” đốt pháo sáng mà nói như ông Trần Mạnh Hùng - chủ tịch CLB Hải Phòng là ban tổ chức sân “bó tay”. Ông Hùng phân tích: “Ở Hải Phòng có rất nhiều nhóm CĐV hoạt động khác nhau. Họ đều là những tay giàu có, tiền nhiều, quen biết nhiều. Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi họ nên gia nhập vào một CLB chính thống để sinh đoạt quy củ, cổ vũ có tổ chức và quan trọng là không bị phạt. Thế nhưng tất cả đều vô nghĩa”.

Chính vì thế mùa bóng nào ban tổ chức sân Lạch Tray cũng dính án phạt. Không chỉ thế, CĐV Hải Phòng cũng từng đốt pháo sáng ở các sân khách khiến nhiều ban tổ chức sân bị vạ lây.

Những mùa bóng gần đây, CLB Hải Phòng không còn rủng rỉnh tiền bạc. Họ phải tằn tiện nhưng án phạt cứ ập xuống từ việc đốt pháo sáng của các nhóm CĐV hoạt động riêng rẽ.

CLB Hải Phòng đang phải “sống chung với lũ” và chấp nhận đóng tiền phạt dài dài vì chưa tìm ra cách hữu hiệu dẹp vấn nạn pháo sáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm