Hai nữ vua sân cỏ châu Á tại Olympic Rio là ai?

Thật ngạc nhiên khi Ban trọng tài FIFA đã công bố hai nữ trọng tài duy nhất của AFC làm việc tại giải bóng đá nữ Olympic Rio (ngày 5 đến 21-8) không phải đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay Úc mà là một đến từ Malaysia và một đến từ CHDCND Triều Tiên. Hai người có vinh dự trên là nữ trọng tài FIFA của Malaysia Rita Ghani (38 tuổi) và nữ trọng tài Ri Hyang Ok.

Trọng tài Ri Hyang Ok

Ở môn bóng đá nam có 18 trọng tài và 32 trợ lý, bóng đá nữ có 14 trọng tài và 24 trợ lý đã được lên danh sách triệu tập. Nữ trọng tài Rita có 10 năm kinh nghiệm làm nhiệm vụ quốc tế và được AFC chọn nữ trọng tài giỏi nhất AFC năm 2014. Rita từng làm nhiệm vụ tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2015 tại Canada.

Vua sân cỏ Rita Ghani của Malaysia

Chính Rita Ghani cũng là trọng tài chính trận tranh hạng năm châu Á giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan tại vòng chung kết châu Á diễn ra hồi tháng 5-2014 tại TP.HCM. Lần đó tuyển Thái Lan thắng tuyển Việt Nam 2-1 để lấy suất thứ năm dự World Cup 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm