Griezmann - người cứu rỗi đội tuyển Pháp

Có ai ngờ cầu thủ 25 tuổi đang khoác áo CLB Atletico Madrid nhìn như một chú ốc tiêu, hồi bé từng bị đội trẻ Pháp loại vì thể hình quá nhỏ lại là thành viên đội tuyển Pháp. Đến tuổi 13, Griezmann theo cha mẹ qua Tây Ban Nha sinh sống rồi được Real Sociedad thu nhận và đào tạo. Sau đó anh được đôn lên đá đội hình chính thức hơn 200 trận rồi mới được chuyển về Atletico Madrid. Hai mùa qua trong màu áo Atletico, Griezmann đã ghi tổng cộng 57 bàn (mùa 2015-2016 32 bàn). Tuy ghi nhiều bàn như thế nhưng niềm vui của anh không trọn vẹn khi chính anh là người sút hỏng quả 11 m trong trận chung kết Champions League với Real Madrid.

Griezmann lập cú đúp giúp chủ nhà Pháp lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: AFP

Griezmann được mệnh danh là “Torres trẻ” qua sự đánh giá của HLV Simeone. Ông nói: “Griezmann rất chịu khó tập luyện và là người luôn miệt mài khổ luyện. Anh ấy còn là một cầu thủ cầu tiến và không ngừng rèn luyện”.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận sự tỏa sáng của Griezmann là nhờ sự thay đổi chiến thuật kịp thời của HLV Deschamp khi đọc được đối thủ. Đầu hiệp 2, HLV Deschamp đã thay đổi lối chơi qua việc điều chỉnh sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1. Với sơ đồ mới này, ông giảm đi một cầu thủ đánh chặn là Kante và tăng cường hàng công, đẩy Coman vào thành một mũi khoan lệch biên và rút Griezmann về chơi như một tiền đạo lùi sau Giroud. Kết quả là Griezmann đã có đất để hoạt động và ghi được hai bàn thắng quan trọng, trở thành cầu thủ cứu rỗi cho đội tuyển Pháp trước đó bị dẫn bàn sớm và chơi bế tắc suốt hiệp 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm