Giúp chủ tịch Bayern Uli Hoeness trốn thuế, ngân hàng bị vạ lây

Số tiền trên sẽ được bù vào khoản trốn thuế của Hoeness. Theo tờ báo Đức Frankfurter Allegemaine, ngân hàng sẽ đưa vụ này ra tòa án ở Munich để kháng án nhưng phía Đức cho rằng ngân hàng Vontobel đã có những hành động tiếp tay rất rõ ràng cho cựu chủ tịch Hoeness trốn thuế nên phải chịu trách nhiệm cực nặng. Phía Vontobal cũng có một quan chức nhúng tay trực tiếp vào vụ này và đã bị tù một năm, đồng thời bị phạt 90.000 euro.

Uli Hoeness

Uli Hoeness vốn là cựu danh thủ Đức và câu lạc bộ Bayern, khi bị bắt và ngồi tù vì tội trốn thuế, ông đang là chủ tịch Bayern. Mức án tòa tuyên Hoeness là 3,5 năm tù giam nhưng ông chỉ ở tù một nửa thời gian và đóng tiền khắc phục để được thả tự do. Nhưng cuối cùng Hoeness chọn việc bóc lịch 17 tháng thay vì đóng phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm