FIFPro công bố 4 đội hình dự bị “siêu khủng”

Trong đêm gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA vừa qua, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) cùng FIFA đã công bố đội hình xuất sắc nhất năm 2013. Đó là 11 ngôi sao đã về nhất trong các cuộc đua ở từng vị trí. Danh sách này đã gây ra không ít tranh cãi bởi nó đã bỏ qua nhiều gương mặt sáng giá trong năm đấu vừa qua.

FIFPro công bố 4 đội hình dự bị “siêu khủng” ảnh 1 
Suarez chỉ được xếp vào đội hình dự bị thứ 3

Vào hôm qua, FIFPro đã chính thức công bố kết quả bình chọn cụ thể ở từng vị trí. Từ kết quả này, có thể lựa ra 4 đội hình dự bị theo 4 cấp độ bình chọn.

Ở vị trí thủ môn, dù không gây ấn tượng trong năm 2013 nhưng Iker Casillas vẫn về đích thứ 2 (chỉ sau Neuer), xếp trên Buffon, Valdes và Petr Cech.

Với vị trí thứ 2, Casillas đã cùng nhiều hảo thủ lập ra đội hình dự bị 1. Trong đội hình hình này, có khá nhiều ngôi sao sáng giá như Alaba, David Luiz, Pique, Marcelo, Ozil, Gareth Bale; Yaya Toure; Neymar, Falcao hay Van Persie.

<p>Liên hệ quảng cáo: 04.3719.1456</p>

Ở đội hình dự bị 2, Robert Lewandowski, Cavani và Aguero là những ngôi sao sáng giá nhất cùng 2 nhân tố chủ chốt của Bayern là Dante và Schweinsteiger.

Trong năm 2013, Luis Suarez đã thể hiện khả năng săn bàn cực kì ấn tượng ở Premier League. Tuy vậy, tiền đạo người Uruguay cũng chỉ được xếp vào đội hình dự bị số 3 với các hảo thủ khác như Rooney, Arjen Robben, Vidal,…

Đội hình dự bị số 4 là sự góp mặt của Petr Cech, Marco Reus, Drogba, Mandzukic, Diego Costa,…

Rất khó để xác định đâu là 11 gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong năm 2013. Xem ra nên có 1 giải đấu giữa 5 đội hình dưới đây để tìm ra đội thắng cuộc?

Các đội hình của FIFPro qua 5 cấp độ bình chọn

Đội hình FIFA 2013: Manuel Neuer, Dani Alves, Sergio Ramos, Thiago Silva, Philipp Lahm; Andres Iniesta, Xavi, Franck Ribery; Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.

Đội hình dự bị 1: Iker Casillas; David Alaba, David Luiz, Gerard Pique, Marcelo; Mesut Ozil, Gareth Bale; Yaya Toure; Neymar, Radamel Falcao, Robin van Persie.

Đội hình dự bị 2: Gianluigi Buffon; Mats Hummels, Vincent Kompany, Dante, Jordi Alba; Andrea Pirlo, Bastian Schweinsteiger, Xabi Alonso; Robert Lewandowski, Edinson Cavani, Sergio Aguero.

Đội hình dự bị 3: Victor Valdes; Raphael Varane, Pepe, Nemanja Vidic, Ashley Cole; Sergio Busquets, Arjen Robben, Arturo Vidal; Luis Suarez, Wayne Rooney, Mario Balotelli.

Đội hình dự bị 4: Petr Cech; Pablo Zabaleta, Branislav Ivanovic, Jerome Boateng, Leighton Baines; Steven Gerrard, Isco, Marco Reus; Didier Drogba, Mario Mandzukic, Diego Costa.

Theo Phương Minh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm