VÒNG 1/16 LƯỢT ĐI

Europa League: Thành Manchester cùng một nỗi lo

* MU - Athletic Bilbao: MU lại gặp đại diện Tây Ban Nha

Dù vắng Vidic, Valencia, Fletcher, Cleverly nhưng Sir Ferguson vẫn có trong tay nhiều ngôi sao hơn hẳn đối thủ, chưa kể lợi thế sân nhà.

Ngược lại, Athletic Bilbao chỉ có mỗi tiền đạo Llorente nổi bật với phong độ rất ổn định trong ba mùa liên tiếp, hiện đã 20 bàn tại La Liga và vừa được gọi lại vào đội tuyển Tây Ban Nha thay Torres. Đáng chú ý Llorente đánh đầu thiện nghệ sẽ là mối nguy treo trên đầu hàng thủ MU vốn tranh bóng bổng kém.

Athletic Bilbao có hai điểm mạnh nữa là lực lượng 100% cây nhà lá vườn nội hóa nên rất hiểu ý nhau kết hợp ăn ý với tính chiến đấu xứ Basque rất cao dưới sự dẫn dắt của ông thầy Bielsa từng nắm đội Argentina và Chile dày dạn kinh nghiệm.

MU vì thế phải dè chừng.

* Sporting Lisbon - Man. City: Khó chơi!

Man. City hơn hẳn Sporting Lisbon về đẳng cấp quốc tế nhưng HLV Mancini cần nhắc nhở học trò tránh rơi vào chủ quan khinh địch dễ bị thua “hoảng”!

Sporting Lisbon thiên về lối đá Nam Mỹ với thành phần ngoài cầu thủ nội Bồ Đào Nha “lai” lối đá Brazil còn sáu Brazil, hai Argentina dù những ngoại binh này không nổi bật lắm.

Dù gì cũng là trận đấu khó chơi của đội khách.

Bốn trận còn lại: AZ Alkmaar - Udinese, Twente - Schalke, Standard Liege - Hannover, Metalist - Olympiakos.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm