Đồng Tháp lại thua ngược

Không thấy sự khởi sắc của chủ sân Cao Lãnh với quyết định cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân với hy vọng làm nên cuộc cách mạng. Nhóm cổ động viên trung thành nhất của Đồng Tháp sớm có niềm vui nho nhỏ khi bất ngờ Samson Kpenosen đánh đầu ghi bàn sớm ở phút thứ ba. Tuy nhiên, sự non nớt kinh nghiệm của lứa trẻ lẫn sai sót của hàng phòng thủ đã không thể giúp Đồng Tháp trụ vững trước sức tấn công của Cần Thơ.

Phút cuối hiệp 1, Patiyo đánh đầu quân bình 1-1. Đến phút 81, Thế Cường ấn định 2-1 cho Cần Thơ. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Đồng Tháp thua ngược sau khi dẫn bàn sớm và cận kề suất rớt hạng.

HLV trưởng Trần Công Minh tại CLB Đồng Tháp. Ảnh: Zing

Trên sân Pleiku, chủ nhà HA Gia Lai có lợi thế dẫn bàn trước và Hải Phòng bị một thẻ đỏ nhưng lại để đội khách gỡ hòa 1-1. Trong khi đó, Sài Gòn phải chờ đến phút 88 mới hạ gục SL Nghệ An với bàn thắng duy nhất của Lima.

Ở sân Thanh Hóa là một cuộc rượt đuổi tỉ số chớp nhoáng khi QNK Quảng Nam ba lần dẫn trước nhờ cú hat trick của Claudecir đều bị lần lượt Omar, Bakel, Sunday san bằng. Đến phút 86, Thanh Trung ghi bàn nâng 4-3 cho đội khách thì đến phút 90+5, Hoàng Thịnh ấn định 4-4.

Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (33 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (27 điểm); 3. Hà Nội T&T (26 điểm); 4. Thanh Hóa (26 điểm); 5. Than Quảng Ninh (26 điểm); 6. Cần Thơ (24 điểm); 7. Sài Gòn (23 điểm); 8. QNK Quảng Nam (22 điểm); 9. B. Bình Dương (20 điểm); 10. K. Khánh Hòa (19 điểm); 11. SL Nghệ An (18 điểm); 12. HA Gia Lai (12 điểm); 13. Long An (12 điểm); 14. Đồng Tháp (4 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm