Đồng Tâm Long An “gõ cửa” CLB Hà Nội

Chuỗi năm trận thắng đưa ĐT Long An vươn lên nhì bảng chỉ còn kém đầu bảng Hà Nội 5 điểm.

Khi cờ đã đến tay, cựu binh V-League đang rất quyết tâm cho ngày trở lại bóng đá đỉnh cao. Quyết tâm ấy càng được thể hiện khi thầy trò Vital vừa có chuyến du đấu giao hữu rất “ngọt” với chuỗi chiến thắng các đội từ hạng nhất đến chuyên nghiệp như CLB TP.HCM, Sài Gòn XT, NaviBank Sài Gòn, K. Kiên Giang.

Cửa ải tiếp theo sau đợt nghỉ Euro là tiếp đội Trẻ Hà Nội trên sân Long An và hoàn toàn các cầu thủ của bầu Thắng có thể làm được.

Không dễ thở như ĐT Long An, HV An Giang không được phép thua khi gặp đối thủ khó chịu QNK Quảng Nam trên sân nhà.

Đồng Tâm Long An “gõ cửa” CLB Hà Nội ảnh 1

ĐT Long An liệu có duy trì được mạch chiến thắng? Ảnh: DƯƠNG THU

Đau đầu với việc tính cửa trụ hạng là Fico Tây Ninh khi có trận cầu khó trước SQC Bình Định. Cùng cảnh ngộ, TDC Bình Dương sân nhà tiếp đối thủ khát khao thăng hạng XSKT Cần Thơ. Với Tây Ninh và Bình Dương, sáu lượt trận cuối của họ đều là những trận chung kết và không được phép sẩy chân.

Ba trận đá muộn vòng 21 diễn ra chiều mai (15-7), đội đầu bảng Hà Nội tiếp đối thủ “bướng bỉnh” Than Quảng Ninh, XSKT Lâm Đồng làm khách sân Trẻ SHB Đà Nẵng trong khi TP.HCM tiếp Đồng Nai trên sân Thống Nhất.

MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm