Đối thủ của U-23 Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự Olympic

Biểu tượng của vòng chung kết U-23 châu Á tại Qatar lần này là “cáo sa mạc” có tên Najim

Cơ sở để đội bóng trẻ của xứ sở các ông hoàng và tỉ phú dầu mỏ này đặt mục tiêu cao là vì họ sở hữu một dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm. AFC Champions League 2015 thì CLB Al Ahli của UAE vào chung kết và thua Guangzhou Evergrande đúng 1-0 sau hai lượt trận.

CLB này có năm cầu thủ trong đội hình U-23 UAE và quan trọng hơn là bóng đá trẻ UAE những năm gần đây có dấu hiệu tiến bộ vượt bậc. Bên cạnh đó trong đội hình của U-23 UAE hiện nay cũng còn rất nhiều cầu thủ từng dự giải U-22 châu Á năm 2012. Những năm gần đây các CLB và LĐBĐ UAE mời các chuyên gia Nam Mỹ về làm công tác đào tạo trẻ và cho ra lò nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng.

Xét về thực lực và mặt bằng chung thì ở bảng D hai đối thủ sáng giá nhất vào vòng tứ kết chính là Úc và UAE, trong khi đó thầy trò HLV Miura của U-23 Việt Nam cũng có thể tạo bất ngờ khi được đánh giá là kèo dưới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm