Đổ bê tông!

Thái Lan đang sở hữu một dàn hỏa lực rất mạnh gồm những Dangda, Messi Thai, Sarach… Các hậu vệ của Thái Lan cũng rất giỏi lên tấn công và có thói quen ghi bàn từ tuyến sau.

Với một đối thủ như thế lại được chơi trên sân nhà, nhất định hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam sẽ chịu một áp lực lớn.

Đổ bê tông! ảnh 1

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ khu trung tuyến với khả năng đánh chặn tốt của Minh Châu (trái). Ảnh: QUANG THẮNG

Chắc chắn HLV Miura sẽ ưu tiên hàng đầu là không thủng lưới và sau đó góp nhặt cơ hội, chơi phản công tận dụng từng khả năng cũng như cơ hội có được. Thị phạm trận tuyển Thái Lan thua CHDCND Triều Tiên, HLV Miura đã có được cái nhìn rất chuẩn về tuyển Thái Lan. Sức mạnh của họ là dựa trên tấn công. Không có lý do gì Thái Lan không tấn công ở trận đấu tối nay khi họ là chủ nhà và là đội kèo trên.

Chính vì đó, bài toán đặt ra cho HLV Miura là chơi phòng ngự một cách khoa học, một mặt để khỏi bị… đàn áp nhưng một mặt cũng tạo thuận lợi khi phản công. Thực tế cho thấy lối phòng ngự… cù cưa của tuyển Việt Nam trước sức tấn công của CHDCND Triều Tiên cũng làm khó cho đối phương.

Và hy vọng tối nay thầy trò HLV Miura có cách cư xử trước một trận đấu quan trọng và có điểm khi trở về.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm