Đánh bại Qatar, Indonesia gửi thông điệp cứng

Chủ nhà World Cup U-20 Indonesia đang tiến bộ từng ngày trong đợt tập huấn tại Croatia đang diễn ra.

U-19 Indonesia vừa có trận thắng U-19 Qatar 2-1. Đây là trận thắng đầu tiên của thầy trò HLV Shin Tae-yong trong chuyến tập huấn ở châu Âu.

U-19 Indonesia là thế hệ đầy triển vọng, là hạt nhân của đội U-20 năm tới dự World Cup với tư cách chủ nhà. Đây cũng là tập thể nuôi hy vọng lấy bộ HCV SEA Games 31 tại Việt Nam.

U-19 Indonesia (áo trắng) trong trận thua Bulgaria 0-3

HLV Shin Tae-yong nhận ra sự tiến bộ từng ngày của các học trò trẻ để trở thành đội bóng chủ nhà giải World Cup U-20.

Sang Croatia tập huấn, U-19 Indonesia chọn "điểm rơi" là vòng chung kết (VCK) U-19 châu Á vào tháng 10 tại Uzbekistan. Đáng tiếc, giải đấu trẻ này đã hoãn vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn quyết định cho các cầu thủ tiếp tục hoàn thành đợt tập huấn tốn kém này.

Sau khi tham dự giải tứ hùng ở Croatia (thua Bulgaria 0-3, thua Croatia 1-3 và hòa Saudi Arabia 3-3), Indonesia tiếp tục ở lại để có thêm bốn trận giao hữu nữa.

Trận thắng Qatar 2-1 này là trận giao hữu lượt đi, trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 23-9. Sau đó, đội trẻ Đông Nam Á còn hai trận giao hữu khác trước khi rời Croatia về nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm