Dangda về như ‘hổ thêm cánh’ cho Dusit

Trung phong Dangda, vừa ký hợp đồng gia nhập CLB Pathum Utd, nơi HLV Dusit đang dẫn dắt.

Sau một mùa qua bản hợp đồng với Shimizu S-Pulse của J-League 1, tiền đạo tuyển Thái Lan đã quay về Thai-League và đầu quân cho tân binh Thai-League 1- Pathum Utd.

Trung phong số 10 của tuyển Thái Lan đã khẳng định chất lượng của mình. Ảnh: B.P

Tân binh này dù mới giành quyền lên hạng Thai-League 1 cuối mùa 2019, nhưng đã trở thành một “đại gia” ngay tức khắc bằng những vụ chiêu mộ khủng từ cầu thủ nội đến ngoại binh.

Cái tên mới nhất bổ sung giai đoạn 2 Thai-League của đội là Dangda.

Theerasil Dangda sẽ đá cặp tiền đạo Diogo Luis Santo, cầu thủ cũng vừa mới nhập đội.

Cô em gái của Dangda là Tanekarn cũng là thành viên tuyển nữ Thái Lan.  Ảnh: B.P

Theo báo chí Thái Lan thì đây là những tiền đạo hàng đầu đã được khẳng định chất lượng ở Thai-League.

Khi hết hạn một năm với Shimizu S Pulse, Dangda thuộc người của Muangthong và anh được lãnh đạo CLB cho phép đầu quân cho Pathum.

Khi là học trò của cựu hậu vệ HA Gia Lai, HLV Dusit, Dangda nói: “Mục tiêu của tôi là cùng Pathum đoạt danh hiệu, ở đây có rất nhiều cầu thủ giỏi, và tôi tự hào mình là một thành viên trong đó. Tôi tin mình sẽ sớm hòa nhập và giúp đội tốt hơn”.

Thai-League đã đi hết giai đoạn 1 và Pathum Utd là đội bóng bất bại và đang ngự trị ngôi đầu bảng. Pathum Utd tạo khoảng cách khá an toàn với đội thứ nhì là Cảng Thái Lan với điểm số 41 so với 34.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm