Dân Long An chen nhau mua vé xem trận ĐTLA và HAGL

Một CĐV vui mừng với tấm vé mua được trong khi những người khác chen lấn tìm mua vé. Ảnh: An Long.

Lực lượng dân phòng, công an đã có mặt tại phòng vé sân Long An để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh giành khi mua vé.

Được biết do lường trước sức hút của trận đấu với CĐV nên  ban tổ chức (BTC) mở cửa bán vé sớm trước bốn ngày để giảm sức ép cho phòng vé.

Theo Sở VH-TT&DL Long An, sân vận động Long An có sức chứa 20.000 chỗ, nhưng BTC  chỉ phát hành 10.500 vé (trong đó có 9.000 vé bán, 1.500 vé mời). Ông Phạm Văn Trấn – giám đốc Sở VH-TT&DL Long An – cho biết việc bán vé giảm so với sức chứa của sân nhằm bảo đảm an toàn vì cơ sở hạ tầng sân đã xuống cấp.

Dù dự đoán sẽ “cháy” vé, nhưng BTC vẫn giữ mức giá vé như mùa giải trước, cụ thể ở khán đài khu C, D giá 15.000 đồng, khu B 20.000 đồng, và 25.000 đồng đối với khu A.

Ông Trấn cũng cho biết Sở VH-TT&DL Long An đã làm việc với công an để tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cho trận đấu. Ngày 8-1, phòng vé chỉ bán từ 8g  đến 10g30 sáng. Riêng hai ngày 9 và 10-11 tới, vé sẽ được bán hai buổi, sáng từ 8g30-10g30, chiều từ 14g-14g30.  

Hôm 4-1, sân Pleiku - nơi diễn ra trận HAGL gặp Khánh Hòa  ở vòng 1 Giải Toyota V-League 2015 đã bị vỡ do lượng CĐV đến sân quá đông. Sau đó, BTC sân Pleiku đã bị phạt 10 triệu đồng vì để CĐV tràn xuống đường piste. 

Theo Sơn Lâm (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm