Đà Nẵng bất ngờ tạo ‘nội chiến’ chung kết nữ

Cuộc so tài được chờ đợi nhất giữa hai tay vợt Việt kiều Fodor Csilla (Đà Nẵng) và Savanna Lý Nguyễn (Quân đội) diễn ra rất kịch tính với cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở kéo dài qua hai ván đấu.

Với những pha phòng thủ kín kẽ cùng những đường bóng tấn công sắc lẹm, tay vợt Việt kiều Hungary Fodor Csilla xuất sắc đánh bại hạt giống số 2 với tỉ số 7/5, 6/4, lần đầu giành quyền vào chơi trận chung kết đơn nữ.

Trận bán kết còn lại, Phan Thị Thanh Bình (hạt giống số 3) tuy xếp sau Trần Thụy Thanh Trúc (TP.HCM) nhưng xuất sắc lội ngược dòng với kết quả 3/6, 6/0, 6/0 thật ngoạn mục, hạ hạt giống số 1, tạo nên cuộc “nội chiến” Đà Nẵng trong trận tranh chức vô địch.

Ở nội dung đôi nữ, hai tay vợt Đà Nẵng cũng dễ dàng đè bẹp cặp Thanh Trúc - Như Quỳnh của TP.HCM với tỉ số 6/1, 6/3, đi tiếp vào chung kết. Trong khi các đối thủ sở hữu nhiều tay vợt nữ thì Đà Nẵng chỉ có Phan Thị Thanh Bình và Fodor Csilla song đấu.

Bán kết nội dung đôi nam, hai tài năng trẻ Bình Dương gồm Nguyễn Văn Phương - Khánh Duy xuất sắc vượt qua đôi hạt giống số 2 Minh Quân - Quốc Khánh (TP.HCM) tỉ số 2-1 (6/0, 1/6, 10/6). Tại chung kết, Văn Phương - Khánh Duy sẽ tranh HCV “nội bộ” cùng hai đàn anh Lý Hoàng Nam - Trịnh Linh Giang.

Trong ngày tranh tài thứ tám, quần vợt TP.HCM chỉ có hai tay vợt Đỗ Minh Quân - Đào Minh Trang lọt vào chung kết sau trận thắng cặp hạt giống số 1 Chí Khương - Kim Ngân (Quân đội) tỉ số 7/5, 6/1. Đối thủ trận tranh HCV đôi nam nữ sẽ là hai tay vợt Chí Khương - Savanna Lý Nguyễn (Quân đội).

Sáng 28-11, tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), giải đấu tiếp diễn các trận bán kết đơn nam giữa hai cặp đấu: Lý Hoàng Nam (Bình Dương) - Hoàng Thành Trung (CA Nhân dân); Trịnh Linh Giang (Bình Dương) - Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội). Ngay sau đó là hai trận chung kết đôi nam, đôi nam nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm