Sức nóng AFF Cup 2014:

Cúp vàng AFF đến Việt Nam

Tại buổi lễ có ông Dương Vũ Lâm (Phó Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á), ông Thomas Wheller (Phó Tổng giám đốc World Sports Group- nhà tổ chức sự kiện AFF Cup), ông Harumichi Uto (đại diện Suzuki Việt Nam), ông Fujiyama Yohei (tổng quản lý AEON Mall, Bình Dương). Phía LĐBĐ Việt Nam có ông Trần Anh Tú, ủy viên VFF và Trưởng bộ môn Futsal VFF, cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em, nhà vô địch AFF Cup 2008 cùng đông đảo báo chí.

Buổi ra mắt cùng với việc giao lưu với hàng ngàn hâm mộ trẻ diễn ra thật sôi động với những trò chơi tâng bóng dành cho người hâm mộ. Nhận định về đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em cho biết: “Tôi tin với phương pháp huấn luyện của HLV Toshiya Miura, người Nhật đội tuyển Việt Nam sẽ có thành tích rất tốt tại AFF Cup này. Đội tuyển Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Nhật đã có những tiến bộ vượt bậc cùng với đó là hàng loạt trận giao hữu. Với lợi thế trên sân nhà tôi tin đội tuyển sẽ có mặt ở trận chung kết và thậm chí vô địch…”.

Còn hơn nửa tháng nữa, quả bóng AFF Cup 2014 sẽ bắt đầu lăn trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam ở bảng A cùng với Philippines, Indonesia và Lào. Bảng B thi đấu tại Singapore gồm chủ nhà, Thái Lan, Malaysia, và Myanmar. Mong rằng, khi AFF Suzuki cup 2014 kết thúc, cúp vàng sẽ ở lại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm