Giải tứ hùng Quốc tế - Cúp Vinaphone

Công Phượng và ‘dấu giày’ của chiến thắng

HLV Park Hang-seo đã dùng “hạn ngạch” đội Olympic chứ không phải U-23 bởi trong đội hình ra sân có ba cầu thủ trên 23 tuổi, đó là tiền đạo Anh Đức, tiền vệ Văn Quyết và thủ môn Đặng Văn Lâm.

Hoàn toàn dễ hiểu thôi vì đây là giải đấu duy nhất các đàn anh có dịp thi đấu cọ xát để ăn ý với đàn em U-23 để hướng đến thành tích tốt tại Asiad 18.

Dù Olympic Việt Nam bị thua bàn trước ở phút 29 do công của Dabbagh nhưng trong suốt hiệp 1, những Công Phượng, Duy Mạnh, Anh Đức, Văn Quyết… bỏ lỡ nhiều cơ hội gần như là mười mươi. Mãi đến phút cuối hiệp 1 thì Công Phượng có pha đi bóng sát mép vùng cấm rồi “gảy” bóng nhẹ vào giữa, Anh Đức lao xuống sút bóng chìm ngoài tầm với thủ môn Ramada, san bằng 1-1 cho chủ nhà.

Sang hiệp 2, Việt Nam vẫn tiếp tục áp đảo cơ hội ăn bàn. Và phút 52, Quang Hải có pha tỉa bóng dọc sườn, Công Phượng băng xuống đón bóng bằng má ngoài chân phải rồi tung ngay cú demi-volley chéo góc nâng tỉ số lên 2-1 cho Olympic Việt Nam.

HLV Park Hang-seo thay đổi nhiều cầu thủ, tuy nhiên tỉ số vẫn giữ nguyên 2-1.

TP

Công Phượng (20) chuyền cho Anh Đức ghi bàn và mình lập công một bàn. Ảnh: PHẠM HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm