Giao hữu quốc tế: Tuyển Việt Nam - Sinh viên Hàn Quốc 0-0

Chơi được, dứt điểm chưa được

 

Các học trò Hoàng Văn Phúc chỉ có vài ngày tập luyện vẫn giữ được một thế trận mạch lạc và trên chân, một phần do đẳng cấp của đội khách kém hơn. Tiếc là trận đấu không có bàn thắng dù chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội bắn phá khung thành đối phương. Hai tình huống ăn bàn rõ nhất thuộc về tân binh Văn Hiếu đối diện thủ môn lại tâng bóng vọt xà trong khi cựu binh Quang Hải sút chệch cột. Tương tự, Quốc Anh cũng có hai pha bóng ngon ăn lại sút không chuẩn xác.

 
Quang Hải chơi rất xông xáo trên hàng công nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Ảnh: CTV

Ông Phúc đã thay hai đội hình và trong hiệp 2 còn mỗi tiền đạo Anh Đức ở lại sân. 15 phút cuối, tuyển Việt Nam chỉ chơi với 10 người do hậu vệ Văn Hoàn bị chấn thương không có người thay. Pha bóng nguy hiểm nhất của khách là cú đánh đầu bật cột và dội lên xà ngang của Chong Hong.

Trận này, đội trưởng Công Vinh không thể góp mặt do gặp phải chấn thương lật cổ chân trong buổi tập trước đó một ngày. Chân sút của SL Nghệ An phải nghỉ dưỡng hai tháng mới hồi phục.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm