Chờ U-23 Nhật ‘dạy’ Tiqui Taka cho thầy trò Miura

Bóng đá châu Á ví U-23 Nhật hay Olympic Nhật là biến thể ở dạng hoàn hảo của lối đá Tiqui Taka mà các cầu thủ Barcelona là phiên bản hoàn hảo nhất. Chính lối chơi ấy mà đội Olympic Nhật đã vào đến bán kết Olympic London 2012.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì các tuyển thủ Úc thú nhận họ rất sợ khi gặp Nhật vì quay cuồng giống như bị cuốn vào cái vòi rồng khổng lồ. Trong khi đó ban huấn luyện đội Nhật Bản lại khẳng định để thực hiện được lối chơi Tiqui Taka đó thì phải đảm bảo yếu tố thể lực, sức bền và sức mạnh lẫn kỹ thuật.

Với tình hình của U-23 Việt Nam trong bảng D cùng với Úc, Jordan, UAE mà nếu như HLV Miura mang triết lý bóng đá lực sĩ, chơi bóng dài, chuyền dài, sút và chạy thì chẳng khác nào làm mồi cho các đối thủ trên cơ. Nên nhớ cả Úc, UAE và Jordan đều là những cầu thủ có thể hình cao to vượt trội, thể lực, sức bền và sức mạnh đều hơn U-23 Việt Nam (theo nhận định của chính HLV Miura).

Các đội tuyển Nhật có thể hình đâu bằng Úc và các đội Tây Á, Trung Á… nhưng họ đã chọn cách chơi Tiqui Taka biến thể và đã làm trùm toàn châu Á. Hy vọng rằng trận giao hữu với U-23 Nhật vào tối 7-1, thầy trò HLV Miura sẽ học được một cách hoàn hảo về lối chơi Tiqui Taka mà người Nhật đang ứng dụng để làm trùm châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm