CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE

Champions League và "cái dớp 2 năm"

Champions League và "cái dớp 2 năm" ảnh 1

Milan vô địch năm 2007 sau khi thất bại năm 2005

Marseille là CLB biết tới cái dớp này. Cụ thể đội bóng Pháp khi đó để thua Red Star Belgrade (Serbia) sau loạt luân lưu 11m tại trận chung kết Cúp C1 1990/91. 2 năm sau họ lại đi tới trận cuối cùng giải đấu số một châu Âu khi đó đã đổi tên thành Champions League, rồi đánh bại Milan với tỷ số 1-0. Và cái dớp này bắt đầu hình thành.

Và không phải ai khác, Barca chính là nạn nhân đầu tiên của lời nguyền. Dream Team của HLV Cruyff vô địch năm 1992, nhưng lại đại bại bởi Milan tới 0-4 ở trận chung kết 1994. Juventus (1996, 1998) và Liverpool (2005 và 2007) là những nạn nhân tiếp theo.

Trong khi đó, Milan là CLB thấu hiểu nhất lời nguyền trên. Họ thắng Juventus vào năm 2003 sau loạt luân lưu 11m, nhưng lại để thua Liverpool vào năm 2005 cũng sau loạt đấu súng. 2 năm sau, năm 2007, Milan lại lọt vào chung kết và lần này vô địch sau khi đánh bại chính Liverpool.

Cuối cùng, mới chỉ có Real Madrid tránh được cái dớp nói trên khi đều chiến thắng ở 2 trận chung kết 2000 và 2002.

Nếu chiếu theo những phân tích trên, cả Man United và Barca đều sẽ liên quan tới lời nguyền. Cụ thể, Quỷ đỏ sẽ được trả nợ chức vô địch vì đã thua chính đội bóng xứ Catalonia ở trận chung kết 2 năm trước. Ngược lại, Barca, đội vô địch Champions League 2008/09 sẽ không thể đăng quang ở mùa này, như một hệ quả từ “cái dớp 2 năm”.

Theo Bùi Huy (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm