CĐV M.U giăng biểu ngữ xát muối nỗi đau của Gerrard

Banner này mô tả lại cú trượt chân tai hại của Steven Gerrard dẫn đến bàn thua của Liverpool trong thất bại trước Chelsea mùa trước khiến The Kop hụt hơi rồi thất bại đầy cay đắng trước Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.
Kèm theo đó là dòng chữ “Tạm biệt Gerrard, trở lại khi nào bạn giành được 1 danh hiệu (Premier League)’’.
Đây là banner mà 2 CĐV giăng lên để “trả thù” NHM Liverpool. Cụ thể, vào năm 1993 các CĐV Liverpool cũng đã chọc tức huyền thoại M.U là Eric Cantona và Quỷ đỏ với biểu ngữ tương tự sau khi đội chủ sân Old Trafford giành chức VĐ Premier League: “Tạm biệt Cantona và Man United, trở lại khi các bạn giành được 18 chức vô địch”.
Biểu ngữ fan Liverpool nhằm ám chỉ đội bóng Manchester còn lâu mới cán đến cột mốc giành 18 chức VĐQG Anh như The Kop.
Tuy nhiên chỉ ít phút sau khi 2 CĐV M.U giăng biểu ngữ chế nhạo Steven Gerrard, các nhân viên an ninh của Old Trafford đã buộc họ phải cất bỏ vì lo ngại có thể gây không khí thù địch với NHM Liverpool.

Theo Xuân Hà (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm